Dân số thế giới trẻ nhất từ trước tới nay
![]() |
Thế hệ thiếu niên ngày nay đang chiếm tỷ lệ lớn nhất trong dân số toàn cầu. Báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố hôm qua cho thấy cứ 5 người trên trái đất thì có 1 là vị thành niên trong độ tuổi 10-19, và một nửa dân số thế giới chưa đến 25 tuổi.
Dân số trẻ toàn cầu có thể đi kèm những mối nguy hiểm tiềm tàng, bởi thiếu niên có nguy cơ mắc HIV/AIDS cao nhất và chịu ảnh hưởng của đói nghèo, thuốc phiện, sự phân biệt đối xử, bạo lực và tình dục. Tuy nhiên, nếu những nhu cầu xã hội và chăm sóc sức khoẻ được đáp ứng, thế hệ trẻ cũng sẽ trở thành lực lượng lao động dồi dào và năng động nhất khi họ bước vào tuổi trưởng thành.
"Chúng ta đang ở trong giai đoạn khủng hoảng nhưng cơ hội là cũng ngang bằng", Thoraya Obaid, Giám đốc điều hành Quỹ dân số thế giới của LHQ, phát biểu.
Bà cho biết bản báo cáo là lời kêu gọi các chính phủ và giới lãnh đạo trên thế giới có các biện pháp cải thiện phương sách chăm sóc sức khoẻ cho lớp trẻ. "HIV/AIDS có thể trở thành căn bệnh của giới trẻ. Cứ trong 14 giây lại có một thiếu niên bị nhiễm phải virus chết người này, hầu hết là các cô gái".
Khoảng 1,2 tỷ trong số 6,3 tỷ người trên thế giới trong độ tuổi 10-19. Gần 90% những thiếu niên này sống tại các nước đang phát triển. Tỷ lệ sinh đẻ cao và tử vong thấp đã gây ra sự tăng vọt trong lực lượng trẻ vị thành niên. Ngược lại, dân số dưới 10 tuổi thì thấp hơn. Hiện trung bình mỗi phụ nữ có 3 con so với 6 con trong 25 năm trước đây.
Tuy vậy, dân số trẻ ngày nay cũng mở ra một cơ hội kinh tế. Khi mà mọi người có ít con đi thì tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (15-60) sẽ gia tăng so với tỷ lệ những người lệ thuộc (trẻ hơn hoặc già hơn độ tuổi lao động).
"Các quốc gia có thể huy động tiềm năng của lớp trẻ và tung ra những cuộc cải cách kinh tế xã hội. Nếu được giáo dục và chăm sóc đầy đủ, những đứa trẻ khi bước vào tuổi 20 sẽ trở thành những cỗ máy sản xuất và đẩy mạnh sự phát triển trên toàn thế giới", Alex Marshall, tác giả báo cáo, nhận định.
Minh Thi (theo Newscientist)
- Giấc ngủ có thể khôi phục ký ức (09/10)
- Vũ trụ có hình quả bóng? (09/10)
- Phát hiện loài bò sát cổ đại mới (09/10)
- Hai nhà khoa học Mỹ đoạt giải Nobel Hóa học 2003 (09/10)
- Thằn lằn bay có thực sự biết bay? (08/10)
- 15/10 Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái? (08/10)
- Trẻ khảnh ăn có thể do bẩm sinh (08/10)
- Khám phá những 'ốc đảo' của cánh cụt bằng vệ tinh (08/10)
- Hệ thống giúp người mù ‘nhìn bằng âm thanh’ (08/10)
- Cuộc chiến bất tận giữa thực vật và bọ ăn lá (08/10)
- Nobel Vật lý 2003 thuộc về công trình chất siêu dẫn, siêu lỏng (08/10)
- Chợ công nghệ Việt Nam: 'Hàng nội' áp đảo (07/10)
- Việt Nam chưa sẵn sàng đối phó với sinh vật lạ xâm hại (07/10)
- Phát hiện bằng chứng về lửa trại đầu tiên ở Anh (07/10)
- Tiếng cười xuất xứ từ đâu? (07/10)
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress