Thứ năm, 9/10/2003, 09:16 GMT+7

Phát hiện loài bò sát cổ đại mới

Loài bò sát mới được nhận diện.

Các nhà khoa học Nam Mỹ vừa phát hiện ra hoá thạch của một con thằn lằn cổ đại sống sót lâu hơn so với suy nghĩ trước đây. Nó thuộc một loài mới trong họ sphenodontian, gồm những con bò sát khổng lồ xuất hiện trên trái đất cùng thời khủng long và được cho là biến mất 110 triệu năm trước.

Bộ xương được khai quật trong một mỏ đá ở Patagonia, Argentina, và khoảng hơn 90 triệu năm tuổi. Sinh vật có chiều dài 1 m và là con sphenodontian lớn nhất được tìm thấy từ trước tới nay. Hoá thạch này có thể lý giải vì sao mà họ hàng duy nhất của nó là tuatara còn sống sót đến ngày nay.

"Phát hiện mới này giúp lấp trống khoảng cách trong lịch sử hoá thạch (khoảng 120 triệu năm) đã phân cách những con sphenodontian thuộc đầu kỷ phấn trắng với những họ hàng còn sống ngày nay", Fernando Novas tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên ở Buenos Aires, Argentina, phát biểu.

Loài tuatara hiện chỉ còn sống ở New Zealand và là những con sphenodontian cuối cùng. Chúng không thay đổi gì mấy so với tổ tiên, vì vậy người ta gọi tuatara là hoá thạch sống.

Minh Thi (theo Reuters)

 

 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.