Thứ tư, 8/10/2003, 05:00 GMT+7

Thằn lằn bay có thực sự biết bay?

Thằn lằn bay.

Các nhà khoa học mới phát hiện loài thằn lằn bay cổ đại không phải chỉ liệng trên không trung mà còn có thể đập cánh như các loài chim và dơi khác. Trước đó, người ta vẫn cho rằng loài sinh vật khổng lồ này là những kẻ yếu đuối không thể vỗ cánh.

Darren Naish và David Martill tại Đại học Portsmouth, Mỹ, đã tiến hành nghiên cứu trên những bằng chứng mới tìm thấy và khẳng định thằn lằn bay thực sự là những cỗ máy đập cánh mạnh mẽ, ít nhất tương đương với các loài động vật có xương sống biết bay khác như dơi và chim. Đặc biệt, thằn lằn bay có những bộ cơ điều khiển cánh to và nhẹ. Chúng cũng có hệ thống bao rỗng như ở chim.

"Những khớp cơ trên chi trước, vai và ngực cho thấy thằn lằn bay vỗ cánh rất khoẻ. Bằng chứng cũng cho thấy chúng có màng cánh rộng nối cẳng chi trước, chi sau và mắt cá chân. Điều này cho thấy chúng đi trên cả 4 chân chứ không phải 2 như quan niệm trước đây", các nhà khoa học cho biết.

Thằn lằn bay được công nhận là một nhóm bò sát biết bay vào năm 1801. Một số con có kích cỡ của một tàu bay nhỏ, có sải cánh rộng hơn 12 m. Những hoá thạch tìm được còn cho thấy chúng có lông trên cơ thể và mào trên đầu.

Minh Thi (theo Ananova)