Thứ bảy, 28/12/2002, 10:32 GMT+7

Em bé nhân bản đầu tiên ra đời với cân nặng 3,1 kg

Brigitte Boisselier cho biết 5 phôi nhân bản khác đã thất bại.

Đó là thông báo của Công ty Clonaid, đại diện cho giáo phái Rael, về bé gái đầu tiên trên thế giới được tạo ra theo phương pháp nhân bản vô tính vừa lọt lòng mẹ chiều qua. Em được đặt tên là Eve, và là bản sao của một phụ nữ Mỹ 30 tuổi.

Nhà nữ hóa học Brigitte Boisselier, trưởng nhóm nghiên cứu của công ty Clonaid, cho biết: "Đứa bé rất khỏe mạnh. Nó hoàn toàn bình thường, và mọi việc đều ổn cả. Cha mẹ của bé rất hạnh phúc. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nhìn nhận em như là một đứa trẻ bình thường, chứ không phải là một quái thai, giống như người ta vẫn xem đối với kết quả của các công trình nghiên cứu bị tẩy chay khác", bà nói.

Quy trình tạo ra em bé nhân bản đầu tiên: Lấy nhân từ tế bào của người hiến, cấy vào trứng của một người phụ nữ khác (đã loại bỏ nhân). Phôi tạo ra sau đó được cấy vào tử cung người mẹ hiến ADN.

Tuy nhiên, Boisselier từ chối tiết lộ nơi em bé ra đời và cũng không đưa ra các chứng cứ ADN để chứng tỏ rằng có sự tương hợp về gene giữa bà mẹ và cô con gái. Việc này khiến cho tuyên bố của bà trở nên chông chênh hơn, và gây nên sự nghi ngờ trong giới khoa học.

Brigitte Boisselier cho biết, Eve sẽ trở về nhà sau 3 ngày nằm viện, và một chuyên gia độc lập sẽ tới xét nghiệm ADN của em để chứng minh công trình nhân bản của bà là đã thành công. Kết quả xét nghiệm sẽ được công bố sau khoảng một tuần, kể từ ngày lấy mẫu máu. Nhóm nghiên cứu cũng hy vọng sẽ đón thêm 4 em bé nhân bản nữa trong vài tuần tới: trong đó một ở Bắc Mỹ, một ở châu Âu và 2 từ châu Á.

Giáo phái Rael là tập hợp những tín đồ cho rằng, sự sống trên hành tinh chúng ta được tạo ra bởi các nhà khoa học ngoài trái đất. Tháng 8/2000, Rael thông báo công ty Clonaid của họ sẽ tiến hành kế hoạch nhân bản người và các tình nguyện viên cho chương trình này đã sẵn sàng. Clonaid đã buộc phải từ bỏ phòng thí nghiệm của họ tại Mỹ và chuyển sang Canada, sau khi Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ cảnh báo rằng, các thí nghiệm nhân bản người không được phép thực hiện tại đây. Kế đó là cuộc chạy đua giữa Clonaid với bác sĩ người Italy, Severino Antinori, để cho ra "sản phẩm người" đầu tiên. Tháng trước, Antinori khẳng định một trong những tình nguyện viên đang mang thai nhân bản trong dự án của ông sẽ sinh con vào tháng 1.

Bích Hạnh (theo ABC)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao