Cây gỗ hóa thạch ở Khánh Hòa có tuổi hơn 250 triệu năm
 |
| Cây gỗ hóa thạch khi được tìm thấy ở Hòn Khói. |
PGS Trịnh Dánh, Giám đốc bảo tàng địa chất, chủ tịch hội cổ sinh địa tầng Việt Nam, cho biết khối đá hình cây mà ba nghệ nhân tìm thấy ở Hòn Khói (Khánh Hoà) mới đây là gỗ hóa thạch của một loài cây lá kim. Nếu cùng tuổi với thành tạo địa chất ở đó, thì nó có niên đại cách đây khoảng 250-300 triệu năm.
Ba nghệ nhân Nguyễn Văn Lâm, Ngô Công Quý và Hồ Khiêm đã phát hiện ra cây cổ thụ này vào tháng 5/2002. Cây nằm kẹp giữa một khe đá, có những vân đá hình mắt cây, vỏ cây, thớ gỗ... khá rõ. Toàn thân màu xanh đen pha lẫn vàng nhạt, dài 6,7 mét, đường kính ngọn chừng 40-50 cm, phần gốc khoảng 60-70 cm. Sau hơn hai tháng bốc dỡ, di chuyển, cây hóa thạch này đã được đưa về Nha Trang và hiện lưu giữ tại nhà ông Nguyễn Văn Lâm.
Phó giáo sư Dánh cũng cho biết, vì cây lá kim thường sống ở xứ lạnh, như vậy rất có thể vùng đất Khánh Hòa vào thời kỳ 250 triệu năm trước là vùng ôn đới. Tuy nhiên, khí hậu ôn đới cũng có hai loại: ôn đới núi cao và ôn đới theo vĩ độ. Vì thế, để có kết luận chính xác, cần phải nghiên cứu chi tiết đến giống của cây gỗ hóa thạch, liên hệ với vị trí phân bố hiện tại của nó.
(Theo Thanh Niên)