Trái đất tiếp tục nóng lên trong năm 2002
 |
| Ảnh chụp từ vệ tinh ngày 9/12 cho thấy, nhiệt độ mặt biển ấm lên (dải màu đỏ và vàng cam), chứng tỏ El Nino có hoạt động, nhưng khá ôn hòa. |
Sự trở lại của El Nino trong năm nay đã đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao thứ nhì kể từ năm 1880 và làm khô cằn trái đất bằng những đợt hạn hán kéo dài. Các nhà dự báo thời tiết của chính phủ Mỹ tuyên bố như vậy, hôm qua.
Nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2002 tăng gần 1 độ so với năm ngoái, lên 14,3 độ C, chỉ thua mức cao kỷ lục năm 1998 là 0,1 độ C.
Năm nay, hiện tượng El Nino bất thường đã gây ra hạn hán ở Ấn Độ, Indonesia và những đợt nóng kỷ lục ở Australia. Đảo Greenland có lượng băng tan lớn nhất trong 24 năm trở lại đây. Nhiệt độ khắc nghiệt và tình trạng thiếu mưa cũng đã gây ra hạn hán nghiêm trọng trên nửa diện tích nước Mỹ trong mùa hè vừa rồi. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cơ quan khí tượng và thủy văn Mỹ (NOAA), nhiệt độ trung bình năm 2002 tại Mỹ ước tính là 12 độ C, giảm 0,5 độ so với năm ngoái.
Các chuyên gia cũng dự báo El Nino lần này sẽ không tàn phá khốc liệt như giai đoạn 1997-1998. Đợt đó, El Nino đã cướp đi sinh mạng của gần 25.000 người, đồng thời gây thiệt hại hàng tỷ USD do hạn hán ở Indonesia và lũ lụt ở Ecuador, Peru.
Minh Thi (theo Reuters)