Tìm thấy hơn 70 ngôi mộ 2.000 tuổi ở Thừa Thiên Huế
Sau hơn 2 tuần khai quật di tích Cồn Ràng, huyện Hương Trà, các nhà khảo cổ vừa phát hiện trên 70 ngôi mộ chum cổ và thu được nhiều hiện vật quý. Bước đầu, các chuyên gia khẳng định đây là một khu mộ táng lớn với mật độ dày đặc, có niên đại cách nay khoảng 2.000-2.500 năm.
Di tích Cồn Ràng thuộc thôn Phụ Ổ, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà thuộc khu vực Cánh đồng Chum, được phát hiện từ năm 1987. Do vị trí nằm ngay trong mốc lộ giới đường tránh thành phố Huế, nên vừa qua, Bộ Văn hóa - Thông tin đã ra quyết định khai quật lần ba, di dời toàn bộ 3.518 m2 khu di tích Cồn Ràng ra khỏi lộ giới để bàn giao mặt bằng thi công công trình.
Tiến sỹ Bùi Văn Liêm, Viện Khảo cổ học, cho biết, đoàn khai quật đã phát hiện trên 70 ngôi mộ chum cổ và thu được nhiều hiện vật giá trị gồm bình, vò, nồi, niêu, cốc, đèn (bằng gốm), công vụ sản xuất vũ khí (bằng sắt), đồ trang sức như khuyên tai, hoa tai, vòng đeo tay, hạt chuỗi (bằng đá)…
(Theo Thanh Niên)