Hà Lan thắng đua xe năng lượng mặt trời xuyên Australia
 |
|
Sau bốn ngày đua, chiếc Nuna của Hà Lan đã về đích chiều qua (21/11). |
Chiếc Nuna, được điều khiển bởi nhóm đua Alpha Centauri của Hà Lan, đã vượt qua chặng đường trên 3.000 km với thời gian: 32 giờ 39 phút (phá kỷ lục cũ là 33 giờ 32 phút, do chiếc Dream của Honda lập năm 1996).
Nuna đã đến đích Adelaide vào lúc 17h9' 20'' (giờ địa phương), cách xa đối thủ Aurora của Australia tới 80 km.
Ông Wubbo Ockels thuộc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), cố vấn Nuna, cho biết, đối thủ chính của Alpha Centauri là nhóm đua Aurona của Australia (vô địch cuộc đua năm 1999). Trong ba ngày đầu tiên, họ đã nhiều lần bị Aurona vượt lên trên. Tuy nhiên, Alpha Centauri đã dồn mọi nỗ lực vào ngày đua thứ tư và chiến thắng ở chặng cuối cùng. Nuna đạt tốc độ trung bình 91,81 km/h (so sánh với chiếc Dream của Honda: 89,76 km/h).
Kết quả cuộc đua như sau: Số 1: Alpha Centauri (Hà Lan); Số 2: Aurona (Australia); Số 3: M-Pulse (Mỹ); Số 4: Solar Miner (Mỹ). Tham gia cuộc đua năm nay có 38 xe năng lượng mặt trời đến từ 11 quốc gia khác nhau.
Các đội xe được trang bị máy vi tính và modem để liên lạc với người điều khiển từ xa, giống hệt như các trò chơi điện tử. Một chiếc xe dùng năng lượng mặt trời như Solar Miner, chạy với tốc độ 90 km/h, cần ít điện hơn cả một chiếc máy sấy tóc. Động cơ điện dùng năng lượng mặt trời có hiệu suất 99%, cao gấp 4 lần so với các loại động cơ xăng bình thường.
Năm 1987, cuộc đua xe năng lượng mặt trời xuyên Australia lần đầu tiên đã được tổ chức với sự tham gia của 23 xe hơi đến từ 7 nước. Chiếc Sunracer của General Motors đã chiến thắng với tốc độ 67 km/h.
Minh Hy (theo BBC)