Thứ tư, 21/11/2001, 03:30 GMT+7

Hôn tiến hoá từ hành động ngửi hít

Nụ hôn phải chăng đã có từ thời tiền sử?

Một viện sĩ người Đức khẳng định rằng nụ hôn có nguồn gốc từ việc đánh hơi lẫn nhau giữa các động vật. Dần dần, khi con người thích nghi với tư thế đứng thẳng trên hai chân, họ có xu hướng tập trung chú ý vào các vùng nằm cao hơn trên cơ thể của đối phương.

Bà Ingelore Ebberferd công bố kết luận của mình trong một nghiên cứu có tựa đề Lịch sử của nụ hôn say đắm. Bà Ebberferd cho rằng các giả thuyết cổ điển, kể cả quan điểm của Freud, đã không giải thích được sự đa dạng của nụ hôn trong xã hội, thậm chí còn quy kết rằng kiểu hôn sâu đắm đuối "chẳng hơn kém gì một cuộc giao hợp mang tính biểu tượng”.

Về phần mình, bà cho rằng hôn tay ai đó, hôn môi, hay kiểu “hôn” cọ mũi của người Eskimo đều xuất phát từ hành động ngửi hít, thăm dò lẫn nhau của động vật.

B.H. (theo Ananova)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao