Thứ tư, 21/11/2001, 11:47 GMT+7

Chiến sự Afghanistan ảnh hưởng tới việc chim di cư

Chim yến Bắc Cực thường dừng chân ở Afghanistan vào tháng 11 hàng năm.

Trên đường di cư 6.000-7.000 km từ Nga và Trung Á xuống Ấn Độ, các đàn chim thường hạ cánh ở Afghanistan để "nạp nhiên liệu". Nhưng năm nay, bom nổ có thể làm chúng sợ hãi. Mặt khác, chất độc hóa học thấm vào thức ăn sẽ ảnh hưởng lâu dài tới sự phát triển của chim.

Ông Abrar Ahmed, thuộc Quỹ Thú hoang Thế giới ở Ấn Độ, đã nói như vậy hôm qua (21/11). Thời gian này, khoảng 200 loài chim, trong đó có sếu Siberia, vịt thìa, chim chào mào và chim yến Bắc Cực đang trên đường di cư tới Ấn Độ.

Theo các nhà quan sát, việc di cư của chim năm nay vẫn diễn ra tương đối bình thường. Tuy nhiên, ông Ahmed lo ngại rằng chất độc hóa học trong thức ăn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chim trên đường bay dài.

Ahmed cho biết, chất độc có thể đọng lại trong các lớp mỡ dự trữ của chim, thậm chí ngấm vào trứng, khiến con non bị dị dạng. Những nghiên cứu trước đó cho thấy, dân số của loài chim ưng ở Nga đã giảm đáng kể ở các khu vực bị phun thuốc trừ sâu. Chất độc làm vỏ trứng mỏng đến nỗi nó có thể bị vỡ khi con mẹ đè lên.

Minh Hy (theo AP)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Chú chó buồn thiu. (Leonardo)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao