Não bộ lệch giúp trẻ học đọc tốt hơn
 |
|
Hai nửa của não bộ thường không cân xứng. |
Sự không cân xứng giữa bán cầu não trái và phải đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ em. Chính phần dôi ra ở nửa não trái giúp chúng ta nhận biết các tín hiệu âm thanh và ý nghĩa của chúng.
Nhóm khoa học dẫn đầu bởi Mark A. Eckert, Viện nghiên cứu não bộ McKnight ở Florida (Mỹ), đã chụp ảnh não bộ của một lớp gồm 39 học sinh tiểu học. Sau đó, ông cho những học sinh này làm một số bài kiểm tra về ngôn ngữ, như đọc, phân tích ngữ pháp, phân tích câu văn... Kết quả, những trẻ đạt điểm kém nhất thường có hai bán cầu não cân bằng. Ngược lại, những trẻ có não "lệch" càng nhiều lại càng đạt kết quả xuất sắc.
Ngoài việc chụp ảnh não bộ, nhóm khoa học còn thu thập thông tin về hoàn cảnh xuất thân của những đứa trẻ này. Nói chung, những em có bố mẹ giàu thường có kết quả học tập tốt hơn. Tuy nhiên, đa phần những trẻ đọc kém đều có não bộ quá cân xứng, và điều đó không phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình. "Nói chung, sự mất cân đối trong não bộ quyết định rất nhiều tới khả năng ngôn ngữ của con người", Eckert nói.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Jean Berko Cleason, Đại học Boston (Mỹ), cho rằng kết quả nghiên cứu của Eckert không thuyết phục. Theo ông, thật vô lý khi nói rằng khả năng ngôn ngữ được định đoạt ngay từ khi người ta mới được sinh ra. Ông nói: "Không phụ thuộc vào độ lớn và hình dạng của não bộ, chỉ cần có những tác động tích cực từ sớm, trẻ em sẽ đọc và viết tốt".
Minh Hy (theo dpa)