Tin vắn ngày 21/11
Liên Hợp Quốc chống lại nhân bản vô tính người* Phát hiện một biểu tượng bộ sinh thực khí thuộc di chỉ Lung Leng * Dùng đinh hương để trung hoà amiăng độc hại.
Liên Hợp Quốc chống lại nhân bản vô tính người
Ủy ban luật pháp của Đại hội đồng LHQ ngày 19/11 đã chấp thuận bản dự thảo nghị quyết do Pháp và Đức đề nghị, về việc cấm nhân bản (sinh sản vô tính) người trên toàn cầu, hành động mà theo họ là không thể chấp nhận được và không xứng với phẩm giá của loài người.
Theo nghị quyết, mỗi năm hai lần, một nhóm của LHQ sẽ họp để chuẩn bị nội dung thảo luận trong một hội nghị quốc tế lớn, nhằm đưa ra lệnh cấm hoàn toàn những thí nghiệm kiểu này. Tuy nhiên, dự kiến phải 3 năm nữa các bên mới đạt thỏa thuận cuối cùng. Có sự ủng hộ của ủy ban luật pháp, chắc chắn dự thảo nghị quyết trên sẽ dễ dàng được Đại hội đồng LHQ (gồm 189 quốc gia thành viên) thông qua.
(Theo AP)
Phát hiện biểu tượng sinh thực khí ở di chỉ Lung Leng
Ngày 18/11, Bảo tàng Tổng hợp Kon Tum cho biết: Theo yêu cầu của ông Văn Đình Thành ở thị xã Kon Tum, người đang sở hữu bộ sưu tập hơn 2.000 công cụ đá, Bảo tàng đã tổ chức giám định những hiện vật đá gốc được mài giũa công phu của ông. Kết quả, các chuyên viên đã nhận ra đó là bộ biểu tượng sinh thực khí (biểu tượng cơ quan sinh dục nam và nữ, còn được gọi là linga-yoni) hoàn chỉnh mà hồi khai quật Lung Leng, họ từng thất bại khi cố ý tìm kiếm.
Linga có màu xám hơi sáng, hình trụ, dài 7,2 cm, rộng 1,8 cm. Yoni nặng 0,19 kg, màu xám đen, toàn thân 13 cm, rộng 6,3 cm, rãnh trước dài 10,2 cm, rộng 2 cm, rãnh sau mờ và nông. Bộ biểu tượng do dân địa phương tìm thấy ở làng Kroong Klả, xã Kroong, thị xã Kon Tum, rồi bán lại cho ông Thành.
Lao Động
Dùng đinh hương để trung hòa amiăng độc hại
Trước đây, amiăng (một loại chất sợi độc hại có thể gây ung thư phổi) thường được dùng làm vật liệu chống cháy trong các tòa nhà. Thông thường khi dỡ bỏ các tòa nhà, người ta phải phong tỏa chúng và ngăn không cho các sợi amiăng độc hại lọt ra ngoài.
Giờ đây, các nhà khoa học Italy đã tìm được cách trung hòa chúng bằng cách sử dụng một chất chiết xuất từ đinh hương. Khi chất lỏng này chạm vào bề mặt amiăng, ngay lập tức nó sẽ làm amiăng rắn lại thành một loại polymer, không thể lơ lửng ra ngoài không khí.
Người Lao Động (theo Newscientist)