Mở lối vào cung điện cổ hơn 1.000 năm tuổi ở Trung Quốc
 |
|
Bức tượng Phật ngự trên đài sen. |
Các quan chức văn hoá nước này đã tổ chức trục tảng đá lớn, mở ra lối vào một cung điện bí ẩn được giữ kín dưới mặt đất suốt 1.000 năm qua. Bên trên cung điện, hiện chỉ còn lại tàn tích của chùa Lợi Phương ở Hàng Châu, tỉnh Triết Giang.
Trong 8 di vật văn hoá được khai quật có một bức tượng Phật bằng đồng - ngự trên một con rồng chạm và 2 đài hoa sen - dài tổng cộng 68 cm. Các chuyên gia coi đây là một di vật có giá trị lớn. Ngoài ra còn có nhiều tiền xu, một chiếc tráp khoá kín, hai chiếc gương đồng và một chiếc bệ tượng.
Chùa Lợi Phương được xây dựng lần đầu tiên vào năm 975 sau Công nguyên. Một vị Hoàng đế đã xây dựng chùa này kỷ niệm ngày sinh của con trai mình. Ngôi chùa bị sụp đổ vào năm 1924. Tháng 2 năm nay, Cơ quan Bảo tồn Di tích Văn hoá Trung Quốc đã quyết định khai quật nó. Trong đống đổ nát, người ta đã tìm thấy các tảng đá có khắc những câu kinh Phật và những đồ vật bằng vàng và bạc khác.
B.H. (Theo Tân Hoa Xã, AP, 23/3)