Đức kêu gọi Mỹ tôn trọng công ước quốc tế về khí hậu
Lời kêu gọi này được đưa ra ngày 20/3, trong bức thư của Thủ tướng Đức G. Schroeder gửi Tổng thống Mỹ G.W. Bush. Ông G. Sohroeder khẳng định Đức tôn trọng cam kết cắt giảm lượng khí thải CO2, một trong những chất chính gây hiệu ứng nhà kính.
Đức là nước đã ký Nghị định thư Kyoto về sự thay đổi khí hậu được thông qua năm 1997. Trước đó, tổng thống Mỹ quyết định không cam kết giảm lượng khí thải C02 của các nhà máy điện như đã hứa trong chiến dịch tranh cử vì cho rằng những bằng chứng khoa học về khí hậu toàn cầu đang ấm dần lên là chưa đầy đủ.
Cùng ngày, LHQ cũng kêu gọi Mỹ tôn trọng Nghị định thư Kyoto và nhấn mạnh rằng Mỹ là nước có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất nên phải có trách nhiệm lớn nhất trong việc giải quyết vấn đề này.
Trong khi đó, gần 500 nhà khoa học Mỹ và Canada đã gửi một bức thư lên Tổng thống Bush và các nghị sĩ Quốc hội Mỹ yêu cầu ông Bush ngừng kế hoạch sửa đổi điều luật cấm khai thác những giếng dầu tại vùng Bắc Băng Dương. Họ đã thúc giục ông Bush ủng hộ việc bảo vệ những giá trị tự nhiên tại vùng Bắc Băng Dương, bởi việc khai thác dầu sẽ phá huỷ hệ sinh thái khu vực, đe doạ nghiêm trọng tới các loài gấu Bắc cực, tuần lộc Caribu, ngỗng Bắc cực và nhiều loài động vật hoang dã khác.
(Theo TTXVN, 21/3)