Chủ nhật, 4/7/2004, 10:35 GMT+7

Những thông số bên lề trận Bồ Đào Nha - Hy Lạp

Thông tin về chung kết

Sân: Estadio da Luz (Lisbon).
Giờ: 1h45' ngày 5/7/2004 (giờ Việt Nam)
Trọng tài: Markus Merk (Đức), 2 trợ lý là Jan-Hendrik Salver và Christian Schraer.

Thành tích đối đầu:

Số trận: 11
Bồ Đào Nha thắng: 4 trận
Hy Lạp thắng: 3 trận
Hoà: 4 trận

Chiến thắng đậm nhất của Bồ Đào Nha: 2-1 (ngày 20/01/1982 và 25/01/1989, cùng tại Athens).
Chiến thắng đậm nhất của Hy Lạp: 4-2 (ngày 11/12/1968, tại Athens).

Bồ Đào Nha

* Nếu Bồ Đào Nha đăng quang tại Euro 2004 sau khi FC Porto giành Champions League thì họ sẽ sánh ngang thành tích của Hà Lan năm 1988. Cho tới trước trận chung kết này, Hà Lan vẫn là đội duy nhất giành chức vô địch châu Âu sau khi PSV Eindhoven giành Cup C1 châu Âu, trong cùng một năm.

* Nếu giành chức vô địch tại Euro 2004, HLV Luiz Felipe Scolari sẽ trở thành người đầu tiên đoạt chức vô địch thế giới và giải vô địch châu Âu cùng hai đội bóng khác nhau.

* Fernando Couto, Rui Costa và Luis Figo là 3 cầu thủ Bồ Đào Nha từng dự Euro 96. Đây là lần thứ ba họ tham dự giải đấu số một châu Âu và cũng là kỷ lục của Bồ Đào Nha.

* Bằng việc vào tới trận chung kết Euro 2004, Bồ Đào Nha đã xoá đi tiền lệ các đội chủ nhà không thể vượt qua bán kết kể từ năm 84. 3 đội chủ nhà từng vào tới trận chung kết là Pháp (1984), Italy (1968) và Tây Ban Nha (1964). Cả ba đội này đều giành chức vô địch sau đó.

* Đây là lần đầu tiên, Bồ Đào Nha lọt vào chung kết của một giải đấu lớn. Họ từng góp mặt tại bán kết World Cup 1966, Euro 1984 và Euro 2000.

* Bồ Đào Nha có ít nhất một bàn thắng trong 10 trận đấu tại các kỳ Euro gần đây, phá kỷ lục của cựu vô địch Pháp, với 9 lần.

* Trong 14 trận gần đây, Bồ Đào Nha đều ghi được bàn thắng.Lần cuối cùng họ không làm thủng lưới đối phương diễn ra vào tháng 9/2003 gã hàng xóm Tây Ban Nha cho họ phơi áo với 3 bàn không gỡ.

* Bồ Đào Nha chưa từng chịu nhiều hơn một thất bại ở các kỳ Euro. 4 thất bại của họ là lần lượt trước Pháp (1984), CH Czech (1996), Pháp (2000) và Hy Lạp (2004).

* Bồ Đào Nha là đội thứ ba giành quyền vào chung kết sau khi thất bại ở trận khai mạc, sau Hà Lan (1988) và CH Czech (1996).

* Chỉ có Hà Lan tại Euro 88 giành chức vô địch sau thất bại ở trận ra quân.

* Trong 10 trận năm 2004, Bồ Đào Nha chỉ chịu thua 2 lần, trước Italy ở trận giao hữu, lần còn lại trước Hy Lạp trong trận khai mạc Euro 2004.

* Jorge Andrade và thủ môn Ricardo là hai cầu thủ thi đấu đủ 5 trận tại Euro 2004.

Hy Lạp

* Hậu vệ Takis Fyssas đã gia nhập Benfica mùa bóng năm ngoái. Anh chinh là tác giả của bàn gỡ hoà 1-1 ở trận chung kết Cup quốc gia Bồ Đào Nha, trước FC Porto để sau đó giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-1 sau thời gian đá hiệp phụ.

* Otto Rehhagel là HLV lớn tuổi nhất từng lọt vào trận chung kết khi đã 65 tuổi, phá kỷ lục của HLV huyền thoại Miguel Munoz khi giúp Tây Ban Nha vào tới trận cuối cùng của Euro 1984 khi anh đã bước sang tuổi 62.

* Trước trận chung kết Euro 2004, HLV Otto Rehhagel của Hy Lạp tung ra sân tất cả 17 cầu thủ. Latvia và Croatia là hai đội dùng ít cầu thủ hơn bởi họ chỉ chơi có 3 trận.

* Độ tuổi trung bình của Hy Lạp cao thứ ba tại Euro 2004, sau Latvia và Pháp.

* Hy Lạp là đội duy nhất đánh bại tuyển chủ nhà và đội đương kim vô địch châu Âu ở cùng một giải.

* Chưa có cầu thủ nào của Hy Lạp phải nhận thẻ đỏ ở các kỳ Euro.

* 4 cầu thủ Hy Lạp thi đấu tất cả thời gian ở Euro 2004 là Antonis Nikopolidis, Theodoros Zagorakis, Michalis Kapsis và Traianos Dellas.

* Chưa có đội bóng nào giành chức vô địch châu Âu với HLV người nước ngoài. Nhưng hai đội vào đến trận chung kết Euro 2004 đều là người ngoại quốc. Luiz Felipe Scolari của Bồ Đào Nha đến từ Brazil còn Otto Rehhagel của Hy Lạp lại có quốc tịch Đức.

* Chiến thắng gần đây nhất của Bồ Đào Nha trước Hy Lạp diễn ra ngày 27/3/1996 với tỷ số 1-0, trên sân nhà, trong một trận giao hữu.

* Cả hai đội đều có 5 cầu thủ từng ghi bàn tại Euro 2004 nhưng chân sút hàng đầu của họ cũng chỉ mới hai lần sút tung lưới đối phương. Angelos Haristeas của Hy Lạp và Rui Costa, Cristiano Ronaldo và Maniche của Bồ Đào Nha mỗi người đều có hai bàn thắng tại Euro 2004.

* Đây là lần thứ ba, trận chung kết được giải quyết bởi hai đội từng gặp nhau trước đó. Năm 1988, Liên Xô giành thắng lợi trước Hà Lan ở trận khai mạc với tỷ số 1-0 nhưng lại thua ở trận chung kết với hai bàn không gỡ. Tại Euro 96, Đức và CH Czech nằm cùng bảng. Trận đầu tiên, Cỗ xe tăng giành thắng lợi 2-0 nhưng ở trận chung kết họ chỉ thắng với tỷ số 2-1.

* Mỗi lần ra sân, Bồ Đào Nha và Hy Lạp ít nhất ghi được một bàn thắng trong năm trận tại Euro 2004. Tuyển Anh là đội còn lại lập được thành tích này, trong mọi trận, họ đều ít nhất một lần làm tung lưới đối phương.

* Cả hai đội vào chung kết đều từng chịu thất bại tại Euro 2004. Bồ Đào Nha đã bị Hy Lạp cho phơi áo với tỷ số 2-1 ở trận khai mạch. Còn đội quân của HLV Otto Rehhagel không kiếm nổi một trận hoà trước Những chú gấu Nga.

* Bồ Đào Nha đánh bại đội tuyển Anh, ở tứ kết sau loạt penalty. Không có đội bóng nào hai lần giành thắng lợi bằng penalty.

* Trọng tài Markus Merk sẽ điều khiển trận chung kết tại Euro 2004. Đó sẽ là trận thứ 6 ông cầm còi ở một kỳ Euro, sánh ngang thành tích của trọng tài người Italy, Pierluigi Collina. Anders Frisk hiện giữ kỷ lục với 8 trận ở các vòng chung kết châu Âu.

* Trọng tài Markus Merk 3 lần chỉ vào chấm 11 m, trong tổng số 8 quả phạt đền tại Euro 2004.

* Trong tất cả các trận chung kết ở các kỳ Euro, đội đoạt Cup luôn ghi được ít nhất hai bàn.  

CHUNG KẾT

Lịch đấu & Kết quả toàn giải>>
Bảng điểm>>
Tỷ lệ cược>>
Danh sách ghi bàn>>
Ảnh đẹp
Màn 'đua sắc' của nữ CĐV trên khán đài Euro>>
Người đẹp Euro>> Video những khoảnh khắc đẹp tại Euro>>
Cuồng si với Euro 2008>> 10 giai nhân tuyệt sắc tại Euro 2008>>
Nhận định / Tường thuật / Bình luận Tiếp>>
Sau trận đấu Tiếp>>
Bên lề Tiếp>>
Ngôi sao Tiếp>>
Video clip Tiếp>>
Bạn và Euro Tiếp»
8 sân đấu
>Nghe bài hát Euro / Xem biểu tượng vui điệu nghệ với bóng
Chân dung 16 đội Tiếp>>
Ngược dòng 12 kỳ Euro