Sai lầm chiến thuật của Hà Lan
Cuộc phiêu lưu của đội tuyển Hà Lan kết thúc trong sự cố chấp và ngờ nghệch của Advocaat . “Cáo già” Scolari thắng “cừu non” Advocaat. Xin chúc mừng đội tuyển Bồ Đào Nha, đội xứng đáng giành chiến thắng trong trận bán kết với Hà Lan.
From: Vo Van Thinh
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Thursday, July 01, 2004 6:59 AM
Subject: Bai viet gui toi ban the thao: Sai lam chien thuat cua Ha Lan
Xin chia buồn cùng đội bóng xứ sở hoa Tulip và những cối xay gió, xin dành cho họ sự cảm thông vì tinh thần chiến đấu của mình.
Cả hai đội bước vào trận bán kết với thực lực cân bằng, nếu không kể việc đá trên sân nhà là lợi thế của đội Bồ Đào Nha, và trong điều kiện cân bằng về thực lực thì khả năng cầm quân của hai HLV trở nên quyết định. Nếu ta thấy được ở HLV Scolari sự chững chạc, khôn ngoan, linh hoạt thì ta lại thấy được ở HLV D. Advocaat sự vụng về, chậm chạp trong việc điều chỉnh chiến thuật, con người.
Hãy xem những gì mà cả hai thể hiện ở trận đấu này. Đội Bồ Đào Nha ra sân với một đội hình không khác gì so với các trận đấu gặp Anh. Đội Hà Lan ra sân với đội hình có một chút thay đổi khi M. Overmars thay Van de Mayde ở bên cánh phải và A. Buoma thay cho F. De Boer bị chấn thương. Nếu ai theo dõi đầy đủ tất cả các trận đấu của cả hai đội mới thấy rõ lối chơi của Bồ Đào Nha tiến bộ hơn, có lửa hơn sau từng trận, còn Hà Lan thì bế tắc, cứng nhắc và không có gì tiến bộ.
Hà Lan chơi theo đội hình 4-3-3 với hai tiền đạo cánh, trong sơ đồ này các tiền đạo cánh sẽ dùng kỹ thuật và tốc độ của mình đột phá và chuyền bóng cho một trung phong cắm bên trong dứt điểm còn ba tiền vệ thì thay nhau xông lên đón những pha bóng bật ra từ vòng cấm địa của đối phương sau những đường chuyền của tiền đạo cánh để dứt điểm từ xa. Chiến thuật này sẽ bị phá sản nếu hai tiền đạo cánh bị đối phương vô hiệu hóa. Hãy xem những gì mà A. Robben, Van der Mayde, M. Overmars thể hiện trong các trận gặp Đức, Thụy Điển, ta sẽ thấy điều này là đúng. Việc tiếp tục áp dụng chiến thuật này của HLV D. Advocaat đã không qua mặt được HLV Scolari. Ở hàng hậu vệ, HLV Scolari đã phân công cho M. Miguel kèm chặt A. Robben và N. Valente kèm chặt M. Overmars ở hai cánh còn Jorge Andrade và Carvalho thì thay nhau để ý Nistelrooy trong vòng cấm địa. Ở hàng tiền vệ, ông HLV Scolari đã dùng năm tiền vệ với Figo hoạt động tự do để áp đảo ba tiền vệ của đội Hà Lan. Chính điều này đã làm cho Hà Lan bế tắc trong việc tấn công. Sự sai lầm chiến thuật làm cả đội bóng thi đấu không hiệu quả và bàn thắng đến từ cú đánh đầu từ một pha phạt góc của C. Ronando ở phút 26 là một điều tất yếu.
Sang hiệp hai, ngay đầu hiệp hai HLV D. Advocaat đã có sự điều chỉnh, nhưng dễ thấy rằng ông thực hiện sự thay đổi về mặt nhân sự nhiều hơn là sự thay đổi về mặt chiến thuật. Ông tung R. Makaay vào sân thay cho M. Overmars, nhưng ông lại sử dụng cầu thủ này ngay đúng vị trí của M.Overmars làm cho khả năng của Makaay bị hạn chế dẫn đến mờ nhạt. Hà Lan tấn công cánh mờ nhạt, đến lúc này ông chợt nhận ra rằng cần chuyển hướng tấn công cánh sang trung lộ. Phút 56, ông tung Van der Vaart vào sân thay cho hậu vệ A. Bouma, đồng thời kéo tiền vệ phòng ngự P. Cocu về lấp chỗ trung vệ. Dường như ngay lập tức sự thay đổi này có “hiệu quả” khi ở phút 58, Maniche nhận bóng từ quả phạt góc bên cánh trái, không một tiền vệ phòng ngự nào cản phá và Maniche ung dung thực hiện cú sút đẹp hạ Van der Sar. Đến lúc này mọi sự như an bài, HLV Scolari hạn chế khả năng tấn công vào trung lộ bằng cách củng cố hàng tiền vệ bằng tiền vệ thủ Petit, hàng hậu vệ bằng F.Couto. Bàn gỡ của Hà Lan mang tính chất may mắn hơn là do sự điều chỉnh của ông D. Advocaat. Đây chỉ là sai lầm về mặt cá nhân hơn là sai lầm về chiến thuật của đội Bồ Đào Nha.
Võ Văn Thịnh - ĐHBK TP HCM