Thứ sáu, 2/5/2008, 06:21 GMT+7

Bé trai cương cứng dương vật khi xem phim

Con trai tôi năm nay 7 tuổi. Khi xem phim cùng với mẹ, đến cảnh hôn nhau trong phim là cháu nói với tôi: "Mẹ ơi, tại sao cứ nhìn thấy cảnh hôn nhau trong phim là chim con cứ cứng lên như buồn đi giải ý".

Tôi hỏi cháu là lần nào cũng vậy hả con? thì cháu nói: "Lần nào cũng thế mẹ ạ." Tôi không biết là như thế là cháu có phát triển bình thường không? Rất mong quý ban trả lời giúp cho. (Trần Thị Thanh Mai)

Chào Chị!

Hiện nay trẻ em Việt Nam, đặc biệt là trẻ em ở thành thị phát triển nhận thức về giới tính và cũng trưởng thành về giới tính ngày càng sớm hơn. Điều này do rất nhiều nguyên nhân như các em được ăn uống đầy đủ hơn nên phát triển sớm hơn, được giáo dục sớm hơn về giới tính dẫn đến những nhận thức rõ hơn về giới tính, các thông tin về gới tính cũng nhiều hơn.

Tuy nhiên, một trong những nguồn thông tin hiện nay ảnh hưởng lớn đến các em đó là những thông tin, hình ảnh về giới tính vượt quá độ tuổi của các em, mang tính kích thích nhiều hơn là mang tính giáo dục. Ví dụ các em xem những thông tin ngoài luồng (phim, hình ảnh, bài hát, trò chơi gắn liền với sex), một số nội dung phim truyền hình đáng ra chỉ người lớn mới được xem thì trẻ cũng xem, những hình ảnh thực tế như các bạn trẻ thể hiện sự yêu nhau trong công viên, trên đường phố, cách ăn mặc quá “thiếu vải” của một số thanh thiếu niên, và thậm chí cách thể hiện “tình yêu” của cha mẹ quá lộ liễu mà con trẻ bắt gặp thấy... Những thông tin này đã “kích thích” trẻ và đã có những trẻ “thử” xem nó như thế nào và dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Có lẽ hiện tượng của con chị cũng không tránh khỏi quy luật trên. Cho dù cháu mới có 7 tuổi nhưng đã phát triển tương đối tốt về mặt sinh lý lẫn tâm lý, đặc biệt bị tác động bởi những nguồn thông tin như trên một cách cố ý hoặc vô tình nên có những biểu hiện như vậy khi xem những đoạn phim “tình cảm”. Việc này đối với trẻ là bình thường. Tuy nhiên, nó sẽ trở thành vấn đề lo ngại nếu những hình ảnh đó luôn ám ảnh trẻ, trẻ luôn suy nghĩ về “chuyện đó” với những hình ảnh gây kích thích (một cách vô thức), nó sẽ làm lệch lạc sự phát triển tâm lý, hình thành nhân cách của trẻ, đánh mất đi thế giới tuổi thơ trong sáng của trẻ.

Vì vậy, gia đình nên tạo cho trẻ môi trường trong sáng lành mạnh, loại bỏ dần đi những thông tin gây “kích thích” như trên đối với trẻ, thậm trí là tránh đi những tình huống “nhạy cảm” không cần thiết trên phim ảnh, thậm chí là trong cuộc sống hàng ngày, giáo dục những hành vi về giới và giới tính phù hợp để giúp trẻ phát triển một cách bình thường với tuổi thơ đẹp đẽ và trong sáng.

(Thạc sĩ Trần Văn Tính, chuyên gia Trường mầm non Hoàng gia, Equest Group, tel: 04 762 4788). 

   
Link Site
 
 
 
 
Lien he quang cao