Quạt sạc điện ngoại chiếm lĩnh các cửa hàng
Các thiết bị điện có thêm chức năng lưu trữ điện, tiêu hao ít điện năng được người tiêu dùng tìm mua nhiều hơn cả, trong đó phải kể đến quạt tích điện và máy phát điện.
Mới đầu mùa nóng mà điện đã bị cắt, rút kinh nghiệm năm trước, anh Toản ở Định Công đi mua quạt tích điện sớm, vì sợ nếu mua nhằm lúc đang sốt hàng, giá bị đội lên.
Biết được chủ trương cắt điện luân phiên trên toàn quốc, nhiều chủ hàng cũng tranh thủ nhập sớm các loại quạt tích điện, dù hiện giờ thị trường chưa vào đợt cao điểm. Các phố tập trung nhiều cửa hàng bán quạt như Phùng Hưng, Nguyễn Lương Bằng, Hai Bà Trưng (Hà Nội) bày bán khoảng chục mẫu quạt sạc điện có kích cỡ nhỏ, chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc với giá 200.000-400.000 đồng.
![]() |
| Một cửa hàng bán quạt trên phố Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: N.C. |
Điểm khác biệt duy nhất của loại quạt này với quạt truyền thống là có thêm bộ phận tích điện. Thời gian sạc điện cho mỗi quạt khoảng 2 tiếng, khi mất điện quạt vẫn chạy như bình thường. Quạt tích điện có thể sử dụng trong khoảng thời gian trung bình là 5 tiếng, có nhiều chức năng: Quạt làm mát, thắp sáng, thậm chí nghe radio trong 4-6 giờ.
Loại quạt nhỏ, có thể chạy 5 tiếng liên tục, không xoay chiều có giá từ 200.000 đến 400.000 đồng. Quạt xoay chiều kích cỡ to hơn, có giá khoảng 500.000-700.000 đồng. Cũng khoảng giá tiền này, quạt sạc Blacker bán trong siêu thị FiviMart chỉ có thời gian chạy liên tục được 2 giờ.
Loại quạt sạc tích hợp kèm theo đèn đắt hơn vài chục nghìn mỗi chiếc. Ngoài ra còn có loại quạt cánh mini, thích hợp khi đi du lịch, giá dưới 100.000 đồng. Nhìn chung giá có xu hướng tăng so với năm ngoái khoảng vài chục nghìn mỗi chiếc.
Mặc dù thời gian gần đây các nhà sản xuất trong nước đã tung ra thêm một số sản phẩm tiết kiệm điện, song cán cân thị trường vẫn nghiêng hẳn về phía hàng nhập ngoại. Trên thị trường ngoài quạt bàn, quạt cây, còn có quạt treo tường, quạt trần có quạt góc, quạt đảo trần, quạt đảo gió... với nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Nhưng chiếc quạt tích điện "made in Vietnam" vẫn chỉ có duy nhất một kiểu để bàn. Anh Lê Văn Hùng (Tây Sơn, Hà Nội) thì nhận xét: "Các sản phẩm tiết kiệm điện của Việt Nam mẫu mã kém hấp dẫn, sản phẩm nặng hơn nhiều so với hàng ngoại nhập".Theo cô Thanh Thúy, chủ một cửa hàng điện gia dụng trên phố Nguyễn Lương Bằng, hàng nhập của các hãng nổi tiếng như Toshiba, Panasonic, Mitsubishi, LG... giá cả không tăng so với năm ngoái, trong khi hàng lắp ráp trong nước lại có xu hướng cao hơn.
Năm nay, các hiệu máy phát điện bán phổ biến nhất là Honda Elemax, Denyo, Onis visa. Loại máy dùng cho gia đình của Honda Elemax mã hiệu EM 2-2,5 KW có công suất 2KW thì “cháy hàng” liên tục.
Theo một số nhà kinh doanh dụng cụ điện, chủng loại máy phát điện bán được nhiều nhất là cỡ trung và nhỏ, công suất 2–5KVA, phù hợp với các hộ gia đình. Loại này được quảng cáo là linh kiện Nhật, lắp ráp tại Việt Nam, giá dao động từ 3 đến 12 triệu đồng.
Trên thị trường có khá nhiều hàng Trung Quốc. So với hàng liên doanh, máy Trung Quốc rẻ hơn nhiều, giá cao nhất 5 triệu đồng nhưng khá cồng kềnh lại tốn nhiều nhiên liệu. Có cả hàng Trung Quốc dán mác Nhật, Mỹ, loại hàng nhái này khó khởi động, nguồn điện không ổn định và rất ồn.
Cũng theo chủ một đại lý máy phát điện trên phố Nguyễn Lương Bằng thì thị trường máy phát điện năm nay kém sôi động hơn năm ngoái. Với nhược điểm máy chạy quá ồn, người tiêu dùng sau một năm "thử nghiệm" không còn mấy mặn mà.
Thanh Phương
- Parkson mở trung tâm mua sắm ở Hà Nội (11/04)
- Bộ sưu tập thời trang phong cách Ý của Bolzano (10/04)
- Thời trang hè vào mùa (09/04)
- Trả tiền điện qua tài khoản ngân hàng (08/04)
- Vàng dao động quanh 1,825 triệu đồng mỗi chỉ (08/04)
- Giới trẻ ngày càng mê mua hàng trên mạng (07/04)
- Giá vàng chưa có biến động mạnh (05/04)
- Vàng dao động quanh 1,82 triệu đồng mỗi chỉ (04/04)
- Viettel tặng sim cho khách hàng mua Samsung B110 (02/04)
- Những phần quà xinh xắn từ Hiệp sĩ Gấu (02/04)
- Vàng xuống dưới 1,8 triệu đồng mỗi chỉ (02/04)
- Vàng gần rơi khỏi ngưỡng 1,8 triệu đồng (01/04)
- Giá gas giảm 2.000-4.000 đồng một bình (01/04)
- Thuê bao Viettel có cách nạp tiền mới (29/03)
- Thị trường vàng diễn biến phức tạp (29/03)





| BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM (Tính đến ngày 16/10) | ||||
|










|
|||||||||||
|
|||||||||||




E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress