Thứ sáu, 12/6/2009, 18:21 GMT+7

Bộ Y tế lo ngại H1N1 biến đổi nguy hiểm hơn

Tỷ lệ tử vong do cúm H1N1 hiện rất thấp hoặc không có, tương đương với cúm mùa thông thường, Bộ Y tế nhận định. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lo ngại nó sẽ tổ hợp với virus khác thành một loại mới, có độc lực cao như H5N1 và lan truyền nhanh như H3N2.
> WHO tuyên bố đại dịch cúm toàn cầu

Trước bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới vừa nâng mức cảnh báo dịch cúm H1N1 lên mức 6 - mức đại dịch, trong buổi họp khẩn chiều nay với Bộ Y tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu triển khai các hoạt động phòng chống đại dịch trong nước.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế phải cung cấp thông tin đến người dân đầy đủ nhất, chuẩn bị thuốc, men, phương tiện phòng chống dịch... Các bộ ngành liên quan theo chức năng tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, mỗi người dân, mỗi gia đình cũng phải tự phòng chống bệnh để có thể ngăn chặn dịch lây lan.

Người dân Mexico nơi bùng phát dịch H1N1 đeo khẩu trang thường trực khi ra đường. Ảnh: Ce.cn.

Cũng tại buổi họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhận định dịch bệnh sẽ tiếp tục xâm nhập vào Việt Nam vì có nhiều trường hợp nhiễm cúm nhưng không có triệu chứng rõ ràng.

"Có đến 10 ca không hề có triệu chứng, hoặc biểu hiện mờ nhạt nhưng kết quả xét nghiệm lại dương tính với cúm H1N1. Điều này rất nguy hiểm vì bệnh nhân chủ quan, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, từ đó bệnh dễ dàng lây ra cộng đồng", ông Triệu cho biết.

Cuối ngày hôm qua WHO đã tuyên bố thế giới hiện đang ở cấp độ cảnh báo cao nhất, cấp độ 6, nghĩa là một đại dịch cúm đã chính thức xảy ra.

Giai đoạn 6 không có nghĩa là H1N1 sẽ gây ra nhiều ca tử vong hoặc làm cho bệnh trở nên nghiêm trọng. Nó có nghĩa là đã có bằng chứng rõ ràng cho thấy virus đang lây lan một cách dễ dàng từ người này sang người kia tại các quốc gia khác nhau, thuộc các khu vực khác nhau trên thế giới.

Về đặc điểm của virus, tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết, tỷ lệ tử vong do virus cúm mới này cao nhất ở Mexico - là 2%, thấp nhất là 0,2% ở Mỹ, chỉ tương đương với cúm mùa thông thường.

Điểm rất khác biệt ở đây là tỷ lệ người trẻ tuổi mắc H1N1 cao, trong khi cúm mùa thường xảy ra ở người già trên 60 tuổi.

"Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá dịch đang ở mức độ trung bình. Người mắc tự hồi phục, không cần chăm sóc y tế đặc biệt. Tuy nhiên thông thường các đại dịch ở thế kỷ trước thường trải qua 2-3 làn sóng, hai làn sóng sau thường nặng hơn làn sóng trước. Do đó chúng ta không được chủ quan. Các nước trên thế giới đã kiểm soát được dịch và sẵn sàng ứng phó với làn sóng thứ 2 có thể xảy ra trong mùa đông tới", ông Hiển nói.

Ông cũng cho biết Việt Nam hiện đang ở mức độ 2A tức là chủ yếu các ca bệnh từ nước ngoài về, chưa lây lan rộng ra cộng đồng. Tháng 9 tới, thế giới có khả năng có vắcxin, nhưng có giới hạn nên sẽ phân bổ không đều.

Về khả năng phát triển của virus, ông cho biết có hai chiều hướng. Thứ nhất, dịch duy trì, trở thành cúm thường. Tuy nhiên cũng gây ảnh hưởng rất nhiều do tỷ lệ nhiễm virus cao. Theo tính toán, Việt Nam sẽ khoảng 1/3 dân số mắc cúm mỗi năm. Nếu chỉ dừng ở mức tử vong như ở Mỹ, thì mỗi năm cũng có tới 60.000 người chết. Vì thế, không thể chủ quan dù cúm H1N1 có thể lưu hành như cúm thường.

Trường hợp thứ 2 có thể xảy ra, đó là virus cúm H1N1 tổ hợp với virus khác, thành một loại mới nguy hiểm hơn.

Theo ông Hiển, ở nước ta, dịch chưa lây lan ra cộng đồng nên chưa cần thiết khuyến cáo người dân đeo khẩu trang ở các khu vui chơi, đông người. Chỉ những trường hợp cần thiết, đặc biệt tiếp xúc gần người bệnh như nhân viên y tế, người nhà mới cần đeo khẩu trang chuyên dụng.

Tính đến 12/6, cả nước có 24 trường hợp dương tính với H1N1 (TP HCM 17 ca, Đồng Nai 5, Tiền Giang và Hà Nội mỗi nơi có một ca), sức khỏe ổn định. 4 trường hợp đã xuất viện và không có tử vong. Việc lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc thông thường còn chưa rõ ràng.

Nam Phương

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao