Rất ít người hiểu rõ tác hại thuốc lá nếu chỉ cảnh báo bằng lời
"Ngay cả trong số những người biết rằng thuốc lá là có hại, thì cũng rất ít người hiểu rõ tác hại cụ thể do nó gây ra", Tiến sĩ Jean-Marc Olivé, Trưởng đại diện WHO tại VN nhấn mạnh lý do vì sao phải cánh báo thuốc lá bằng hình ảnh gây sốc như u phổi, hay tắc mạch máu...
Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nước sử dụng cảnh báo bằng hình ảnh trên các sản phẩm thuốc lá để thể hiện rõ những tổn thất đáng sợ về sức khỏe do thuốc lá gây ra. Tại Việt Nam, điều này càng cần thiết vì những cảnh báo bằng lời trên bao thuốc lá hiện nay (như Hút thuốc có thể gây ung thư) không đủ làm chùn bước những người nghiện thuốc.
Cũng theo WHO, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong mà hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Đây cũng là sản phẩm tiêu dùng hợp pháp duy nhất gây chết người khi được sử dụng đúng theo mục đích hay công năng của sản phẩm khi được sản xuất ra.
Trên thế giới, hàng năm có hơn 5 triệu người chết vì thuốc lá - nhiều hơn số người chết vì HIV/AIDS, sốt rét và lao cộng lại. Tại Việt Nam, mỗi giờ có 5 ca tử vong vì thuốc lá, có nghĩa là khoảng 40,000 người chết mỗi năm, gấp 4 lần số người chết vì tai nạn giao thông.
Kinh nghiệm từ các nước trên thế giới cho thấy những cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh thúc đẩy người hút bỏ thuốc và ngăn cản mọi người, đặc biệt là giới trẻ, bắt đầu hút thuốc.
Việc cảnh báo bằng hình ảnh này sẽ làm giảm tính hấp dẫn của bao bì và đóng vai trò làm rào cản những người mới hút thuốc - thường là những người trẻ tuổi và thường rất chú trọng tới hình ảnh và nhãn hiệu. Chi phí phải bỏ ra cho việc này rất ít, đồng thời, nó cũng vượt qua được những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa.
Hiện nay trên thế giới đã có 8 quốc gia và vùng lãnh thổ (Astralia, Brunei Darussalam, Hong Kong, đảo Cook, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand và Singapore) thực hiện in cảnh báo sức khỏe hoặc đã ban hành văn bản pháp luật quy định việc thực hiện in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trong tương lai gần.
Việt Nam nằm trong số các nước đang có kế hoạch áp dụng cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trong hai năm tới.
Minh Thùy