Thứ hai, 2/3/2009, 13:46 GMT+7

Suy thoái kinh tế, nhiều phụ nữ bán trứng để kiếm tiền

Khủng hoảng kinh tế, ngày càng nhiều phụ nữ Mỹ tìm cách bán trứng - vốn tự có của mình để có tiền. Ảnh: Disc.

Bị thu hút bởi khoản tiền lên tới 10.000 USD, ngày càng nhiều phụ nữ Mỹ xin bán trứng của mình để kiếm tiền trong thời buổi khó khăn này.

Nicole Hodges, nữ diễn viên 23 tuổi ở New York đã mất việc từ tháng 11 năm ngoái, cho biết cô đã quyết định bán trứng của mình bởi túng quẫn về tiền mặt.

"Tôi vẫn phải đóng học phí ở trường. Tôi có các hóa đơn phải thanh toán và bạn biết đấy, thuê nhà ở New York cực kỳ đắt đỏ", Hodges, đã đăng ký hiến và đang đợi người mua, tâm sự.

Với cô gái trẻ này, việc bán trứng cũng sẽ giúp một cặp vợ chồng vô sinh nào đó.

Các cơ sở sản khoa trên khắp nước Mỹ cho biết nhu cầu bán trứng đã tăng vọt thời gian gần đây. Trung tâm mua bán trứng ở bang Illinois cho biết từ đầu năm 2008, con số người xin hiến đã tăng 40%. Còn tại Trung tâm y học sinh sản Colorado, các đề nghị bán trứng đã tăng thêm 10%.

Trung tâm khoa học sinh sản ở bang New England, nơi không trực tiếp liên quan đến việc mua bán trứng, cũng cho biết, từ chỗ không có đề nghị nào, tới nay mỗi tháng họ cũng có vài yêu cầu.

Katherine Bernardo, giám đốc chương trình hiến trứng tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản Northeast, cho biết mặc dù một số phụ nữ tưởng rằng việc hiến trứng là cách kiếm tiền dễ dàng, song thực tế không phải ai cũng được chấp nhận.

Bernardo cho biết chỉ từ 5 đến 7% số đơn bà nhận được có đủ yêu cầu để bán trứng. Đó là vì các yêu cầu khắt khe rằng người hiến phải ở độ tuổi 20, khỏe mạnh, ngoại hình tốt và có giáo dục.

Ngoài ra, người hiến còn phải trải qua một loạt các xét nghiệm gene cũng như những kiểm tra cơ bản. Nếu được lựa chọn, họ sẽ phải tiến hành tiêm hoóc môn để gây rụng trứng.

Trong khi đó, đàn ông hiến tinh trùng lại không được trả nhiều tiền. Một số ngân hàng tinh trùng ở New York cho biết không có hiện tượng số người hiến tăng lên trong thời gian gần đây, bởi mỗi lần hiến, quý ông chỉ được khoảng 60 đôla.

T. An (theo Reuters)

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao