Bốn ca nghi nhiễm H5N1 tại miền Nam đều cho kết quả âm tính
Hai tại TP HCM, một Tây Ninh và một người Vĩnh Long ngay mùng 1 Tết đã lên cơn sốt sau khi tiếp xúc với gà vịt bị chết. Bệnh nhân lập tức được nhập viện với lo ngại bị nhiễm vi rút cúm gia cầm H5N1.
Tuy nhiên sáng nay, theo thông tin từ Viện Pasteur TP HCM, kết quả xét nghiệm mẫu gà vịt và cả trên người của hai bệnh nhân được chuyển đến từ tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long, đều âm tính với virus cúm H5N1.
Bệnh nhân tại Vĩnh Long có biểu hiện sốt, ho, đau ngực từ hôm 26/1. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện đa khoa tỉnh cho thấy đáy phổi bị mờ, ngoài ra bệnh nhân còn bị giảm bạch cầu.
Bệnh nhân tại Tây Ninh cũng có bệnh cảnh tương tự.
 |
| Nguy cơ dịch cúm gia cầm bùng phát sau những ngày Tết. Ảnh: Phan Anh |
Trước đó, vào 29 tết, một em bé ngụ tại Thủ Đức, TP HCM cũng vào Bệnh viện Nhiệt Đới với nghi ngờ bị nhiễm cúm gia cầm. Đến mồng 2 Tết, một người lớn sống trong gia đình của bệnh nhi trên cũng bị sốt.
Theo thông tin từ Trung tâm y tế dự phòng địa phương, gia đình của cả hai bệnh nhân này vốn mua gà sống từ các tỉnh miền Tây lên TP HCM để bán. Ngay sát Tết, vài con gà trong đàn này bị chết toi nên khi người nhà bị sốt, có nhiều lo ngại bị nhiễm cúm gia cầm.
Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt Đới TP HCM công bố hôm nay cho thấy, đàn gà trên bị chết do cúm thông thường. Các bệnh nhân cũng đã xuất viện và hồi phục sức khỏe.
Trao đổi với VnExpress.net, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM, Lê Trường Giang, cho biết, dù tất cả ca nghi nhiễm này đều âm tính với virus H5N1, trong điều kiện thời tiết thuận lợi để bệnh phát triển hiện nay, người tiêu dùng cần tuyệt đối cảnh giác với bệnh bằng cách ăn chín uống sôi, không ăn tiết canh, trứng luộc hồng đào, nội tạng gà vịt.
Đặc biệt, ông Giang khuyến cáo, người dân không nên chọn mua gà vịt sống chưa qua kiểm dịch của cơ quan chức năng.
Thiên Chương