Thứ tư, 10/12/2008, 10:02 GMT+7

'Lên đỉnh' khi sinh con

Đau đớn. Không thể chịu được. Đó là những từ thường được nói đến nhiều nhất trong cuộc vượt cạn. Nhưng với một số phụ nữ, thay cho nỗi thống khổ là cảm giác khoan khoái đến mê ly.

Amber Hartnell ở Hawaii (Mỹ) cho biết chị đã trải qua một cơn cực khoái trong khi đang chuyển dạ sinh cậu con trai vào tháng 9 năm 2005.

"Đột nhiên cơn cực khoái bắt đầu lan tỏa khắp người, và nó cứ dâng lên như thế, cả cơ thể tôi xoắn lên và cuộn lại, tôi đã cười phá lên và khóc", cô kể.

Amber Hartnell và chồng cô đã sốc khi chứng kiến cảnh mình trải qua cơn cực khoái khi sinh. Ảnh: DailyMail.

Thật khó tưởng tượng cảnh này phải không? Hartnell và chồng cô, Nassim Haramein, cũng sốc như vậy. Mặc dù họ đã chuẩn bị nhiều giờ cho việc sinh nở cậu con trai, nhưng trong một bồn tắm dưới một gốc cây bên ngoài nhà, họ không bao giờ dự tính tới một cơn sinh nở "cực khoái" như vậy.

Haramein rất kinh ngạc - và cũng an lòng - khi chứng kiến vợ mình trải qua cảm giác dễ chịu này.

"Điều đó, theo cách nói của chúng tôi, là bí mật được ẩn giấu kỹ nhất", Debra Pascali-Bonaro, một nhà sư phạm về sinh nở, cho biết.

Để chứng minh rằng có thể đạt đến trạng thái dễ chịu khi sinh nở, Pascali-Bonaro đã viết một đề tài có tên "Cực khoái khi sinh".

Tamra và Simon Larter từ ngoại ô New Jersey là một trong số các cặp vợ chồng cho phép Pascali-Bonaro quay phim những giây phút riêng tư nhất khi vượt cạn của họ. Với đứa con thứ hai, Larter muốn được đẻ thường tại nhà. Trong phần lớn thời gian trở dạ của Tamra, hai vợ chồng hôn nhau và vuốt ve âu yếm.

"Những tiếp xúc cơ thể và sự mơn trớn thực sự làm tôi dễ chịu", Tamra cho biết, và bổ sung thêm rằng sau cùng cô đã trải qua một ca sinh nở cực khoái.

Tiến sĩ Christiane Northrup, một chuyên gia về sinh sản, cho biết cực khoái xảy ra trong khi sinh nở có nguyên nhân rất khoa học.

"Khi đứa bé chui ra theo đường sinh thường, hãy nhớ rằng nó cũng đã đi qua đúng vị trí như khi dương vật đi vào trong âm đạo, và tạo nên một cơn cực khoái", Northup nói.

"Và bản thân việc trở dạ cũng đã đi kèm với một loạt những thay đổi hoóc môn trong cơ thể, nhiều prolactin hơn, nhiều oxytocin hơn, nhiều beta-endorphins hơn, và tất cả đều là những phân tử gây dễ chịu".

Northup cũng cho biết chính những phỏng đoán sợ hãi của phụ nữ về ca đẻ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cơn đau mà họ cảm nhận.

"Bất cứ khi nào bạn đoán rằng sẽ đau, bạn sẽ căng hết các cơ của mình ra, hoóc môn stress tăng lên và vì thế lại làm tăng cơn đau", bà nói.

Pascali-Bonaro cho biết một trong những mục tiêu mà tài liệu của bà nhắm tới là chỉ cho các bệnh viện thấy có thể cải thiện phương pháp để làm giảm đau cho các sản phụ.

"Nếu nhìn vào hầu hết các quốc gia trên thế giới, phụ nữ có rất nhiều lựa chọn. Họ được phép đứng lên, đi lại trong phòng đẻ. Họ có thể dùng nước ấm, dùng bóng. Có rất nhiều thứ họ có thể làm để giảm nhẹ cơn đau. Còn ở Mỹ ngày nay, bạn vào một bệnh viện điển hình, bạn được đặt nằm ngửa trên giường. Bản thân điều đó khiến cho ca sinh kéo dài hơn, khó khăn và đau đớn hơn".

T. An (theo ABC)

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao