Thứ bảy, 6/12/2008, 09:27 GMT+7

7 trường hợp lạ lùng trong y học (phần 1)

Với những người chưa bao giờ trải qua hội chứng PSAS - hội chứng khiến họ luôn sống trong trạng thái gần đến đỉnh cực khoái, thì những triệu chứng của nó nghe có vẻ như là "lộc trời cho". Tuy nhiên với chính họ thì đó là ác mộng.

Dưới đây là một số trường hợp lạ lùng mà các bác sĩ vẫn chưa lý giải nổi:

Hội chứng thức dục dai dẳng

Người mắc hội chứng PSAS thường xuyên sống trong trạng thái gần như cực khoái. Ảnh: ABC.

Với những người chưa bao giờ trải qua hội chứng có tên PSAS này, những triệu chứng của nó nghe có vẻ như một may mắn bất ngờ, một dạng "lộc trời cho" hay một trò đùa bẩn thỉu hơn là một tình trạng suy nhược.

Tuy nhiên, với người phụ nữ bị căn bệnh này - căn bệnh khiến chị luôn sống trong trạng thái gần đến đỉnh cực khoái, thì nó là một điều ác mộng. Và cho đến tận năm 2001, nó vẫn là một tai họa thậm chí chưa có tên gọi.

"Tôi nghĩ rằng mình cô đơn với căn bệnh này", Heather Dearmon, một phụ nữ 34 tuổi ở Nam Carolina, tâm sự. Và đó là sau khi tôi đã đi khám mọi loại bác sĩ có thể có liên quan - những nhà tâm lý học, bác sĩ phụ khoa, bác sĩ tâm thần.... Chưa ai nghe nói về điều gì như vậy".

Những tin liên quan:
- Cô gái bị mù 3 ngày trong tuần
- Người phụ nữ khốn khổ vì trí nhớ phi thường (1)

Tiến sĩ Irwin Goldstein, giáo sư phẫu thuật và là giám đốc Chương trình Sức khỏe tình dục tại bệnh viện Alvarado, nghiên cứu tình trạng này. Ông cho biết sự hiểu biết về bệnh còn rất sơ sài, ngay cả trong giới y khoa.

"Bất cứ bài giảng nào mà tôi đưa ra về hội chứng này, đều có những tiếng suýt xoa từ phía các khán giả: "Ôi, ước gì vợ tôi cũng như thế". Và tôi đã nói rằng "Đừng, đừng, anh sẽ không thực sự muốn điều đó đây. Làm ơn, anh sẽ không muốn vợ bị bệnh này đâu".

Thực tế, việc theo dõi hội chứng PSAS đã dẫn ông đến niềm tin rằng có lẽ hàng nghìn phụ nữ đang phải chịu đựng tình trạng này mà không tìm đến bác sĩ.

"Với tôi đây là một bệnh. Đó không phải là điều tôi muốn chọn. Tôi thà không bao giờ có cực khoái trong suốt cuộc đời còn hơn là bị chứng bệnh này".

Người đàn ông không bao giờ biết lạnh

Wim Hof, 49 tuổi, người Hà Lan, sở hữu khả năng kháng cự mạnh mẽ với cái lạnh đến mức các nhà khoa học bối rối không hiểu sao anh có thể chịu đựng được rất nhiều thí nghiệm bộc lộ khả năng cơ thể mình.

Kỷ lục Guiness ghi nhận anh - gần như không quần áo - đứng trong băng giá gần 1 giờ 12 phút.

Người đàn ông 'băng'. Ảnh: ABC.

Vào tháng 1/1999, anh đã đi 100 dặm về phía bắc tới Vòng Bắc cực để chạy khoảng nửa chặng marathon bằng chân không. Ba năm sau đó, chỉ diện đồ bơi, anh bơi dưới băng ở Bắc Cực và được ghi vào kỷ lục Guiness về thời gian bơi lâu nhất dưới băng, qua quãng đường 80 mét, gấp đôi chiều dài một bể bơi Olympic.

Thành tích nổi tiếng gần đây của anh là chinh phục đỉnh Everest trong quần sóc. Hof cho biết anh phát hiện ra khả năng chịu lạnh của mình khoảng 2 thập kỷ trước.

Tiến sĩ Ken Kamler, tác giả cuốn "Sống trong điều kiện cực hại" là người đã điều trị cho hàng chục bệnh nhân cố gắng leo đỉnh Everest, và thực tế là gần như đã chết vì nhiệt độ đóng băng. Khi biết tin Hof leo lên đỉnh núi này trong trang phục quần sóc, ông rất ấn tượng và bắt đầu nghiên cứu người đàn ông Hà Lan này. Tiến sĩ Ken tin rằng khả năng của Hof được ghi sẵn trong não của anh. Theo đó, có thể vùng não kiểm soát trái tim anh cũng đồng thời kiểm soát luôn các nội tạng khác trong cơ thể. Và đó là lý do khiến Hof thắng được cái lạnh.

Người dị ứng với trời lạnh

Ngược lại với trường hợp của Hof là những người mắc hội chứng dị ứng với nhiệt độ thấp.

"Nếu bạn thả một cục băng vào người ai đó bị dị ứng với trời lạnh, họ sẽ có một vết đỏ ửng to ở nơi cục băng chạm vào", tiến sĩ Thomas Casale, trưởng khoa dị ứng và miễn dịch tại Đại học Creighton, cho biết.

Tồi tệ hơn, người mắc chứng bệnh này có thể gặp phản ứng tương tự với gió rét buốt và các bề mặt lạnh. Một tiếp xúc nhỏ, chẳng hạn bị vài bông tuyết bay vào mặt cũng có thể khiến họ nổi các cục đỏ khó chịu. Trường hợp tiếp xúc lớn hơn, như lặn trong hồ bơi lạnh về mặt lý thuyết đủ để họ bị sốc dị ứng có nguy cơ tử vong.

Việc chữa bệnh chủ yếu dùng thuốc kháng histamin.

(Còn nữa)

T. An (theo ABC)

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao