Thứ sáu, 3/10/2008, 10:10 GMT+7

Trẻ ngỗ ngược vì mất cân bằng hoóc môn

Ảnh: corbis.com.
Ảnh: corbis.com.

Nồng độ cortisol thấp là nguyên nhân gây nên hành vi nổi loạn ở trẻ trong độ tuổi vị thành niên.

Cortisol là loại hoóc môn khiến con người hành xử thận trọng hơn và giúp con người điều chỉnh các xúc, đặc biệt là cơn giận dữ. Hàm lượng của nó trong cơ thể thường tăng lên trong những tình huống căng thẳng.

Nhưng một nhóm chuyên gia của Đại học Cambridge (Anh) cho rằng tình trạng ấy không xuất hiện ở những cậu bé từng có hành vi chống đối cộng đồng. Để tìm hiểu vấn đề, họ tuyển mộ nhiều nam thiếu niên trong độ tuổi 13-17 ở các trường học. Một số em trong số này có tiền sử nổi loạn.

Các nhà khoa học lấy mẫu nước bọt của nhóm tình nguyện viên khi chúng ở trạng thái bình thường để xác định nồng độ cortisol. Công việc lấy mẫu và phân tích được tiến hành trong nhiều ngày để bảo đảm độ chính xác. Sau đó các cậu bé tham gia vào một thử nghiệm được thiết kế để kích thích sự tức giận của chúng. Nhóm nghiên cứu lấy mẫu nước bọt của các em trước và sau khi tiến hành thử nghiệm.

Kết quả cho thấy nồng độ cortisol luôn tăng trong những tình huống căng thẳng ở thiếu niên bình thường, nhưng lại giảm xuống ở những em từng có hành vi nổi loạn.

Nhóm nghiên cứu cho rằng hành vi chống đối cộng đồng nên được coi là một dạng bệnh thần kinh phát sinh từ tình trạng mất cân bằng hóa chất trong não, bởi trong thực tế một số cá nhân có xu hướng mắc chứng trầm cảm và lo lắng do cấu tạo sinh học của cơ thể.

Giáo sư Sheilagh Hodgins của Viện Tâm lý trẻ em thuộc Đại học King's College London, cho rằng kết quả nghiên cứu của Đại học Cambridge giúp các chuyên gia tăng cường hiệu quả của một số liệu pháp điều trị hành vi ngỗ ngược ở trẻ, chẳng hạn như các lớp học dành cho phụ huynh.

Việt Linh (theo BBC)

 
Mẹo nhỏ chữa bệnh