Thứ năm, 22/11/2007, 03:50 GMT+7

Hai người tử vong sau khi dùng kháng sinh 

Từ ngày 8/11, tất cả cơ sở khám chữa bệnh tại tỉnh Tây Ninh đã được yêu cầu tạm ngừng sử dụng kháng sinh Ceftriaxon do có 2 người tử vong sau khi dùng loại thuốc này.

Loại thuốc Ceftriaxon dùng cho chị Hiền đã được Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh nhập hơn 19.000 lọ tính từ đầu năm đến nay, đã dùng hết hơn 17.000 lọ cho gần 2.500 người.
Thuốc Ceftriaxon dùng cho anh Tảo được Bệnh viện huyện Dương Minh Châu nhập 450 lọ, đã dùng hơn 400 lọ cho 38 người.

Nạn nhân thứ nhất là sản phụ Châu Thị Mỹ Hiền, 29 tuổi, ở huyện Châu Thành (Tây Ninh). Chị Hiền tử vong ngày 7/11 tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh sau khi được tiêm Ceftriaxon do Công ty Myungmoon Pharm Co.Ltd. Korea sản xuất, còn hạn sử dụng đến 10/7/2009.

Nạn nhân thứ hai là Lê Hùng Tảo, 21 tuổi, vào Bệnh viện Đa khoa huyện Dương Minh Châu để mổ ruột thừa. Sau khi tiêm Ceftriaxon để chống nhiễm trùng, anh Tảo cũng xuất hiện triệu chứng sốc, mạch đập nhanh, huyết áp không đo được và tử vong sau đó vài giờ. Loại thuốc được tiêm cho anh là Ceftriaxon do Công ty LG-Life Sciences Ltd Korea sản xuất, có hạn sử dụng đến 25/3/2010.

Sở Y tế Tây Ninh đã đề nghị các cơ sở y tế trong tỉnh tạm ngừng sử dụng hai lô thuốc gây phản ứng trên, và gửi báo cáo lên Cục quản lý Dược Việt Nam, đề nghị kiểm tra lại. Đồng thời, Sở cũng lấy mẫu của hai lô thuốc trên gửi đến xét nghiệm thành phần tại Phân viện kiểm nghiệm TP HCM.

Ông Trần Văn Bé, phó giám đốc Sở Y tế Tây Ninh cho biết Ceftriaxon là dòng thuốc kháng sinh thế hệ mới, dùng theo đường tiêm vào tĩnh mạch, do vậy chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ và tại cơ sở y tế. Trước khi dùng thuốc, người bệnh còn được thử phản ứng. Tuy nhiên, với hai bệnh nhân trên, "khi thử phản ứng thì không thấy gì, khi tiêm thuốc thật thì lại gây sốc nặng", ông Bé cho biết.

Cục Quản lý Dược cũng đã nhận được thông tin về hai ca tử vong trên. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng, cho biết Cục đã yêu cầu Sở Y tế tây Ninh lấy mẫu 2 lô thuốc trên để kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm TP HCM, đồng thời đánh giá toàn diện quy trình sử dụng thuốc và điều trị cho hai bệnh nhân để xác định nguyên nhân gây sốc phản vệ là do thuốc hay cách điều trị. Cục cũng sẽ gửi văn bản yêu cầu các Sở Y tế cẩn thận khi sử dụng hai lô thuốc trên.

Cũng theo ông Hùng, Ceftriaxon là kháng sinh khá phổ biến dùng trong các trường hợp nhiễm trùng, thuộc nhóm Betalactam, có khả năng gây tác dụng phụ cao (nhẹ là nổi mẩn, nặng là sốc, tử vong). nên bắt buộc phải thử phản ứng trước khi dùng. Tuy nhiên, từ trước đến nay Cục Quản lý dược chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do Ceftriaxon. Tại Tây Ninh, trong số bệnh nhân từng thử phản ứng với thuốc từ đầu năm đến nay, chỉ một người có phản ứng, phải chỉ định thuốc khác.

Thuận An - Hải Hà

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao