Thứ tư, 21/11/2007, 06:59 GMT+7

Khó chấm dứt sự xuất hiện các ca tả

Trong 2 ngày qua có thêm 4 người được xác định là mắc tả. Lãnh đạo ngành y tế lo ngại rằng việc tình trạng các ca tả xuất hiện rải rác vẫn còn kéo dài.

Hai trong 4 ca tả mới được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xác định là người Chương Mỹ, Hà Tây. Trong đó có một cụ ông 91 tuổi, chủ nhân của một bữa cỗ có 90 người tham dự; 10 người sau đó đã bị tiêu chảy cấp. Theo điều tra, trong bữa cỗ có thịt chó, mắm tôm, rau sống và cụ già bị tả đã ăn vài nhánh rau sống.

Hai bệnh nhân còn lại là người Thái Bình, trong đó có một cháu bé 3 tuổi ở Thái Thụy, có ăn hến. Ngoài ra, xét nghiệm soi tươi tại Bệnh viện Bạch Mai và Viện Các bệnh truyền nhiễm & nhiệt đới quốc gia còn phát hiện 10 ca dương tính với phẩy khuẩn tả.

Tại Hà Nội mấy ngày qua vẫn liên tục có bệnh nhân tiêu chảy cấp nhập viện, chủ yếu đến từ Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đống Đa.

Theo nhận định của Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, dịch tiêu chảy cấp sẽ chấm dứt ở miền Bắc trong vài tuần tới. Tuy nhiên, thỉnh thoảng đây đó sẽ vẫn xuất hiện một vài ca dương tính với tả bởi không kiểm soát được những người lành mang bệnh.

Tình hình tiêu chảy cấp và tả ở Hà Tây khiến tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển lo ngại rằng nó sẽ khiến dịch ở Hà Nội cũng không chấm dứt được, bởi rất nhiều loại thức ăn từ tỉnh này được chuyển về thủ đô, như thịt chó, bún, rau...
Một trong các nguyên nhân khiến dịch vẫn tồn tại là nông dân vẫn có thói quen dùng phân tươi bón rau. Trong chuyến đi kiểm tra Hà Tây ngày 20/11, Thứ trưởng Huấn chứng kiến các hộ dân ở Chương Mỹ đều có các nhà tiêu dạng thùng để khi tiện thì lấy ra tưới rau, trong đó có rau thơm.

"Rau gì thì còn diệt khuẩn được bằng cách nấu lên chứ rau sống thì nan giải. Còn dùng phân tươi tưới rau thì còn có người nhiễm tả" - ông Huấn nói.

Về nguồn gốc làm phát tán mầm bệnh tả trong vụ dịch này, hiện ngành y tế vẫn chưa xác định được. Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết cơ quan này sẽ nghiên cứu vấn đề này trong một đề tài cấp nhà nước về phòng chống bệnh tả.

Các buổi ăn cỗ đông người cũng được coi là nguy cơ lan các ca tả. Nhiều bệnh nhân tả đã mắc bệnh sau khi ăn cỗ, nhiều nhất là Hà Tây, nơi các đám giỗ, bốc mộ, cưới hỏi thường có thịt chó, mắm tôm, rau sống. Do đó, Bộ Y tế sẽ có công văn hướng dẫn các địa phương yêu cầu những nhà hàng, quán ăn cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc phải cam kết bảo đảm an toàn, nếu để xảy ra ngộ độc hay tiêu chảy thì phải chịu trách nhiệm. 

Hải Hà

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao