Thứ hai, 12/11/2007, 08:12 GMT+7

Đã có người nước ngoài nhiễm tả

Bộ Y tế đã xác nhận một người đàn ông Nhật Bản dương tính với phẩy khuẩn tả. Một người nước ngoài khác cũng đang điều trị tiêu chảy cấp và chờ kết quả xét nghiệm.
> Tung lực lượng y tế ra bến xe để ngăn bệnh tả

Hai người nước ngoài kể trên đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân Nhật Bản 41 tuổi, đã sống ở Việt Nam hơn hai năm, có ăn những thực phẩm được coi là nguy cơ cao như bún, mắm tôm, rau sống. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị tiêu chảy cấp do nhiễm khuẩn tả.

Bệnh nhân thứ hai là một phụ nữ người Bỉ, 36 tuổi, bị đau bụng và nôn trên đường bay từ TP HCM ra Hà Nội, sau đó khi trú ở một khách sạn tại Hà Nội thì tiêu chảy nhiều lần. Bệnh nhân đã điều trị ở Bệnh viện Việt Pháp trước khi chuyển sang Bạch Mai. Hiện bệnh phẩm của bà đang được xét nghiệm.

Về trường hợp tiêu chảy cấp ở TP HCM, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Nguyễn Huy Nga cho biết đã có kết quả xét nghiệm: Bệnh nhân không nhiễm tả mà chỉ bị rối loạn tiêu hóa thông thường. Như vậy, chưa có ca tả nào được phát hiện ở TP HCM.

Đến hết ngày 11/11, đã có hơn 1.500 ca tiêu chảy cấp, trong đó 202 trường hợp dương tính với khuẩn tả. Dịch tuy chững lại ở Hà Nội nhưng lại diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương khác, chẳng hạn ở Hà Tây trong ngày hôm qua vẫn có hơn 30 ca nhập viện.

Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã bàn đến việc sử dụng văcxin tả dự phòng cho những người có nguy cơ cao trong vùng dịch tiêu chảy. Tuy nhiên, vì văcxin tả có hiệu lực rất thấp và ngắn nên điều này vẫn chưa được quyết định.

Ông Nguyễn Huy Nga khuyến cáo, ngoài các thức ăn sống như bún, mắm tôm, rau..., người dân nên cảnh giác khi sử dụng nước đá tại hàng quán, vì nhiều cơ sở vẫn dùng nước lã, nước giếng để làm đá. Nếu nguồn nước nhiễm khuẩn tả, việc lây bệnh qua đường này là khó tránh.Nước đá được làm từ nhiều nguồn, nhưng chủ yếu vẫn là nước lã, nước giếng.

Ngày 11/11, Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra vệ sinh thực phẩm tại nhiều quầy hàng ăn, nơi kinh doanh thực phẩm chế biến tại các chợ Hàng Da, 19/12, Chợ Hôm và Hàng Bè và phát hiện rất nhiều vi phạm. Chẳng hạn, phần lớn các quầy sử dụng tủ kính bày thức ăn sai quy định.

Sở Y tế đã đình chỉ quán cơm bình dân của chị Trần Phương Mai ở kiốt A66 chợ Hàng Da do không có tủ kính hay vật gì để bảo quản thực phẩm đã chế biến, thức ăn phơi ra không khí hay bất cứ vật dùng gì bảo quản thực phẩm. Quyết định tương tự cũng được áp dụng cho quán cơm của chị Kiều Thị Tâm tại chợ 19/12 do nơi chế biến thức ăn mất vệ sinh, đồ ăn chín để cạnh nơi rửa bát, đổ nước thải và phần cống lộ thiên. Tại chợ Hàng Bè, Sở Y tế cũng đình chỉ hoạt động 4 cơ sở kinh doanh thực phẩm chín.

Trước đó, ngày 10/11, đoàn kiểm tra cũng có quyết định ngừng hoạt động 2 quán ăn ở chợ Mơ, 5 quán ở chợ Trương Định và 5 quầy thức ăn chín ở chợ Hôm vì lý do không đảm bảo vệ sinh.

Hải Hà

   
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao