TP HCM có 2 ca nghi nhiễm tiêu chảy cấp nguy hiểm
Chiều 8/11, hai nữ bệnh nhân bị tiêu chảy cấp ở quận Gò Vấp có biểu hiện sốc đã được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới và Nhân dân Gia Định để xét nghiệm phẩy tả. Tuy kết quả âm tính, nhưng các đơn vị chức năng vẫn tiến hành biện pháp phòng ngừa.
Hôm nay, sức khỏe hai người bệnh trên đã tương đối bình phục song vẫn được lưu viện, theo dõi tiếp. Tối qua, đại diện Sở Y tế thành phố, đơn vị trực thuộc ở Gò Vấp cùng chính quyền địa phương trực tiếp đến gia đình bệnh nhân, chỉ đạo vệ sinh nhà cửa, phun xịt, khử trùng môi trường, vật dụng sinh hoạt và lấy mẫu thức ăn thừa để xét nghiệm thêm. Người dân trên địa bàn cũng được thông tin cảnh báo về nguy cơ dịch.
Trước đó, cũng ở quận Gò Vấp, một nam bệnh nhân 79 tuổi nhập viện vì tiêu chảy cấp và tử vong. Nhưng theo kết luận của bệnh viện, người bệnh chết vì có nhiều loại bệnh và thiếu sức đề kháng.
Theo ông Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y TP HCM, mỗi ngày thành phố có 30-50 ca tiêu chảy nhưng không gây thành dịch. Trong đó vẫn có trường hợp tử vong do mất nước.
 |
| Thực phẩm chế biến sẵn bày bán tại TP HCM. Ảnh:T. Chương. |
Hôm qua, Sở Y tế thành phố công bố kết quả xét nghiệm 24 mẫu mắm tôm lấy tại chợ và quán ăn trên địa bàn. Tất cả đều âm tính với vi trùng tả. Đoàn thanh tra của Sở đã tịch thu 227 kg mắm tôm và 21 kg mắm tép không có nguồn gốc vốn được bày bán và sử dụng tại các chợ và quán ăn.
"Thời gian này, người dân là người quyết định sức khỏe của mình. Để phòng bệnh triệt để, mọi người nên ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Chén, bát rửa bằng xà phòng và tráng lại bằng nước sôi. Không nên ăn các loại thực phẩm ăn sẵn chế biến bằng phương pháp thủ công", ông Nghiệm cảnh báo.
Cũng theo ông Nghiệm, trước đây, mắm tôm là "nghi can" số 1 về khả năng lây phẩy trùng tả nhưng bây giờ không loại trừ khả năng dịch có thể lan qua những thứ khác. Trong đó, thực phẩm và nước uống vẫn có khả năng truyền bệnh cao nhất. TP HCM là địa phương có nhiều khách vãng lai nên công tác phòng ngừa dịch tiêu chảy cấp phải được đặc biệt quan tâm.
Đoàn thanh tra của sở tiếp tục kiểm tra các đơn vị, quán ăn cung cấp và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Sắp tới, mẫu rau sống, chả lụa (giò) có nguồn gốc từ các tỉnh phía Bắc sẽ được mang đi xét nghiệm.
Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố đã tổ chức lớp tập huấn về quy trình xử lý dịch tiêu chảy cấp cho 24 Trung tâm y tế dự phòng quận, huyện. Các y, bác sĩ của 15 bệnh viện đa khoa cũng được tập huấn phác đồ điều trị tiêu chảy cấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
L. Nga - T. Chương