Thanh tra các cửa hàng có thực phẩm nguồn gốc phía Bắc
Đề phòng dịch tiêu chảy cấp lây lan, ngày 5/11, Sở Y tế TP HCM có văn bản trình Thường trực UBND thành phố, yêu cầu các hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn không được mua bán và sử dụng mắm tôm.
Cũng ngày 5/11, Đoàn Thanh tra Sở Y tế thành phố đã lập biên bản tịch thu 84 kg mắm tôm không rõ nguồn gốc đang bày bán tại chợ Bình Tây, quận 6.
 |
| Phát hiện mắm tôm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Thiên Chương. |
Theo người bán tại chợ, mắm tôm được các nhà cung cấp chào giá 5.500 đồng/kg mà không cho biết nguồn gốc. Mỗi ngày chợ Bình Tây bán khoảng 50 kg sản phẩm này, chủ yếu cho các quán thịt chó và bún riêu.
Ông Phạm Kim Bình, Trưởng đoàn thanh tra Sở Y tế thành phố cho biết, ngày 6/11, đoàn tiếp tục thanh tra các quán ăn có sử dụng mắm tôm như quán thịt cầy, chả cá...
Cũng theo ông Bình, thời gian này, Đoàn thanh tra liên ngành Vệ sinh An toàn thực phẩm sẽ tiến hành thanh tra những cơ sở sản xuất, tiêu thụ mắm tôm và các cửa hàng buôn bán thực phẩm có nguồn gốc từ miền Bắc.
Trung tâm Y tế dự phòng thành phố tiếp tục lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm vi khuẩn. Riêng các bệnh viện sẽ thực hiện cấy tìm vi khuẩn tả đối với tất cả bệnh nhân nhập viện vì tiêu chảy, để sớm phát hiện trường hợp mắc bệnh cấp tính, ngăn dịch bùng phát.
Đến 18h ngày 5/11, TP HCM chưa có bệnh nhân bị tiêu chảy cấp.
Thiên Chương