Cứ 30 giây Trung Quốc có một trẻ dị tật ra đời
Số trẻ dị tật bẩm sinh do ô nhiễm nặng ở Trung Quốc đã tăng lên gần 40% kể từ năm 2001, với trung bình 1 bé ra đời sau mỗi 30 giây, các quan chức chính phủ nước này cho biết hôm qua.
Tỷ lệ này dường như cao hơn ở những nơi gần các mỏ than của Trung Quốc - những cơ sở cung cấp năng lượng nhưng cũng là thủ phạm gây ô nhiễm nước và không khí nghiêm trọng.
 |
| Một người đàn ông bế con giữa khung cảnh xám xịt vì khói bụi từ các mỏ than ở Xiaoqinghe, một thị trấn nhỏ ở tỉnh Sơn Tây. Ảnh: AFP. |
Theo báo cáo của Uỷ ban Kế hoạch gia đình và dân số quốc gia, nếu như năm 2001, tỷ lệ trẻ dị tật trên toàn quốc chỉ là 104,9 trên 10.000 ca sinh nở, thì năm ngoái con số này đã là 145,5.
Tình trạng đó ảnh hưởng đến 1 triệu trong số 20 triệu trẻ em ra đời mỗi năm ở Trung Quốc, với khoảng 300.000 bé mắc các "dị tật thấy được bằng mắt".
Khoảng 30-40% số trẻ dị tật tử vong không lâu sau khi chào đời.
An Huanxiao, giám đốc uỷ ban kế hoạch gia đình ở tỉnh Sơn Tây (tỉnh ô nhiễm nặng ở miền bắc Trung Quốc, nơi cung cấp phần lớn than đá cho quốc gia) cho rằng có mối liên hệ giữa trẻ dị tật với sự suy thoái môi trường. Sơn Tây cũng nằm trong số tỉnh có tỷ lệ trẻ khuyết tật bẩm sinh cao nhất.
Thuận An (theo AFP)