Mọi trẻ em nên được khám tự kỷ ở tuổi lên 2
Nhóm các bác sĩ nhi khoa Mỹ No. 1 mới đây khuyến cáo tất cả trẻ em nên được tầm soát bệnh tự kỷ lúc 2 tuổi, với biểu hiện như trẻ 9 tháng không bập bẹ và trẻ 1 tuổi không biết chỉ đồ chơi.
< Cuộc chiến giúp con chống bệnh tự kỷ/ Trẻ đầu to là dấu hiệu của tự kỷ / 'Thần đồng' hay trẻ tự kỷ
Hiện chưa có phương pháp nào chữa được căn bệnh này, nhưng các chuyên gia cho rằng các liệu pháp sớm có thể làm giảm tính nghiêm trọng của bệnh.
Hai báo cáo được đưa ra hôm qua, trong cuộc họp thường niên của Hiệp hội nhi khoa Mỹ, đã đề cập đến những biểu hiện cần được chú ý, chẳng hạn: trẻ 4 tháng tuổi không mỉm cười khi nghe thấy giọng nói của bố mẹ, hay tình trạng thiểu năng ngôn ngữ và các kỹ năng xã hội ở bất kỳ giai đoạn nào.
Các chuyên gia cho biết cứ 150 trẻ ở Mỹ thì 1 trẻ mắc chứng rối loạn này.
Các báo cáo cũng khuyên nên cho tất cả trẻ em được đến khám bác sĩ thường xuyên để phát hiện tự kỷ lúc 18 đến 24 tháng tuổi. Ngoài ra, không phải mọi đứa trẻ có vài biểu hiện bất thường này đều là tự kỷ, và cha mẹ chúng khi đó không nên phản ứng quá dữ dội với những hành vi khác lạ.
Nếu một đứa trẻ chỉ chăm chăm xếp hàng các xe đồ chơi hoặc có tính cáu kỉnh, thì "không có nghĩa là các bậc cha mẹ phải lo lắng, nếu chúng vẫn giao tiếp bình thường và cũng chơi trò giả vờ với đồ chơi hay nói chuyện tốt", Scott Myers, đồng tác giả nghiên cứu nói.
T. An (theo Tân Hoa Xã)