Lưỡi quá lớn đe dọa mạng sống
 |
| Bé Giàng Seo Sẻng và mẹ. Ảnh: T. Nhàn. |
Cái lưỡi của bé Giàng Seo Sẻng lấp kín miệng và thò ra ngoài khiến bé rất khó ăn uống và thở. Nếu không được điều trị sớm, bé có thể tử vong.
Viện Răng hàm mặt Trung ương đang điều trị cho một ca u lưỡi hiếm gặp. Đó là cháu Giàng Seo Sẻng, 18 tháng tuổi, người dân tộc H'mông, sống ở xóm Mới, xã Chí Cà, huyện Sí Mẩn, Hà Giang. Ngay từ khi ra đời, lưỡi cháu đã lớn hơn bình thường. Càng ngày, cái lưỡi càng to và dài ra, che lấp đường ăn, đường thở, nhất là khi có đợt nhiễm trùng.
Ngày 17/9, cháu Sẻng được đưa đến Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương trong tình trạng lưỡi đã ra ngoài đến 6-7 cm. Các bác sĩ phát hiện cháu có khối u máu - bạch mạch bẩm sinh ở vùng sàn miệng - lưỡi. Chính khối u đó đã khiến lưỡi của cháu có kích thước lớn 3-4 lần so với bình thường và đẩy bộ phận này ra ngoài. U máu bạch mạch có thể xuất hiện ở nhiều nơi trên cơ thể, nhưng nếu ở lưỡi thì sẽ nguy hiểm hơn do gây khó khăn cho ăn uống và hô hấp..
Tiến sĩ Phạm Dương Châu, Trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt, cho biết do được điều trị chống nhiễm trùng, lưỡi của cháu Sẻng đã bé lại chút ít. Tuy nhiên, nếu không được mổ sớm để loại bỏ khối u, cháu có thể tử vong do ngạt thở khi khối u lớn thêm. Bệnh viện dự định sẽ phẫu thuật cho cháu vào tuần tới.
Các bác sĩ nhận định đây sẽ là một ca mổ khó, bởi u đã lan rộng ra sàn miệng và cả mạch máu lớn vùng cổ, dễ bị chảy máu không cầm được. Khâu gây mê cũng là một thách thức vì u che kín miệng họng, khó đặt ống nội khí quản; bệnh nhi lại bị suy dinh dưỡng (chỉ nặng hơn 7 kg). Sau mổ, cháu có nguy cơ bị phù nề, khó ăn khó thở ít nhất trong vòng vài tuần.
Tiến sĩ Châu cho biết, bệnh viện từng điều trị cho nhiều ca u máu - bạch mạch, nhưng hiếm khi có trường hợp u lưỡi quá lớn xuất hiện trên một bệnh nhân quá bé như cháu Sẻng.
H.H.