Thứ sáu, 27/4/2007, 03:45 GMT+7

Trường hợp sốc văcxin viêm gan B là hy hữu

Theo ông Phạm Ngọc Đính, Viện phó Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Việt Nam đã tiêm hơn 10 triệu liều văcxin viêm gan B và chưa có sự cố nào dẫn đến tử vong như 2 cháu bé ở Hà Tĩnh.

Riêng ở Hà Tĩnh, từ tháng 1 đến tháng đầu tháng 4/2007, các cơ sở y tế của tỉnh tiêm hơn 14.000 liều và cũng chưa xảy ra tai biến gì. Ông Đính cũng cho biết, theo tổ chức y tế thế giới, tỷ lệ sốc văcxin viêm gan B là rất thấp, khoảng 1/1 triệu liều tiêm.

Sáng nay, ông Bùi Văn Bốn, Giám đốc Sở y tế Hà Tĩnh đã tới thăm và chia buồn với gia đình hai em bé tử vong. Tuy nhiên, theo ông, do nhiều lý do, sở không thể hỗ trợ gì về kinh tế cho gia đình các em.

Hiện Sở y tế Hà Tĩnh đã có công văn đề nghị các cơ sở y tế trong tỉnh dừng tiêm loại văcxin cùng lô với hai ống dùng tiêm cho hai cháu bé đã tử vong, các loại văcxin khác vẫn được dùng bình thường, kể cả văcxin viêm gan B lô khác.

Theo ông Bốn, Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh khẳng định chị Nguyễn Thị Hải Yến, người tiêm văcxin cho hai cháu bé là một y sĩ rất vững chuyên môn và có tinh thần trách nhiệm cao.

Ông Bốn cho biết thêm, sau vụ việc này, không chỉ các bà mẹ không muốn cho con tiêm phòng mà các nhân viên y tế cũng rất ngại thực hiện tiêm chủng.

Trước tình hình trên, ông Đính khuyên, trẻ sơ sinh nên được tiêm ngay văcxin viêm gan B. Văcxin viêm gan B được tiêm ngừa 3 mũi , mũi thứ nhất sau sinh, mũi thứ hai sau đó một tháng và mũi thứ ba cách mũi đầu 6 tháng. Trong vòng 24 giờ sau sinh sẽ cho hiệu quả tốt nhất vì khi ấy chỉ số miễn dịch của trẻ cao. Nếu vì lý do nào đó mà phải lùi lại, tất nhiên hiệu quả ngừa bệnh sẽ giảm đi. Trong trường hợp này, sau một hoặc vài tháng, bố mẹ có thể cho con tiêm mũi đầu tiên, các mũi tiếp theo vẫn theo đúng quy trình

Minh Thùy

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao