Thứ ba, 5/12/2006, 09:51 GMT+7

Hoàn thành ca ghép gan thứ 3 tại TP HCM

Bệnh viện Nhi đồng II đã kết thúc tốt đẹp ca ghép gan thứ 3 tại đây lúc 19h ngày 4/12 cho bệnh nhi Trang Hoàng Phúc, 16 tháng tuổi. Hiện hệ thống mạch máu và đường mật của bé hoạt động rất tốt.

Bắt đầu ca ghép gan sáng ngày 4/11. Ảnh do BV Nhi đồng II cung cấp.

Cháu Phúc (tại quận 1, TP HCM) bị bệnh teo đường mật bẩm sinh, xơ gan, vàng da, đi đại tiện phân bạc màu. Bác sĩ cho biết, phần gan của bệnh nhi nặng hơn 500 gram đã hư toàn bộ, xơ cứng hoàn toàn khi được tách bỏ. Người cho gan là mẹ cháu.

Bác sĩ cắt 220 gram phân thùy 2 và 3 bên trái gan của người mẹ để ghép cho bé. Công việc diễn ra thuận lợi, người mẹ không cần phải bù máu ngoài vì được sử dụng máy truyền máu hoàn hồi. Đến gần 17h cùng ngày, người mẹ đã hồi tỉnh.

Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng II cho biết, việc ghép gan khá khó khăn vì tĩnh mạch cửa gan của con quá bé so với của mẹ nên không thể ghép ngay được. Bác sĩ phải mất nhiều thời gian để thực hiện kỹ thuật làm rộng tĩnh mạch cửa cho con. Đến 18h30, việc ghép đã hoàn thành. Siêu âm cho thấy hệ thống mạch máu và đường mật của bệnh nhi hoạt động rất tốt.

Cũng như hai lần trước, đảm nhiệm chính trong ca ghép này là những chuyên gia người Bỉ. Những bác sĩ Việt Nam đảm trách phần gây mê, và cung cấp dụng cụ. Ngoài ra, ca phẫu thuật còn được sự giúp đỡ của một số bệnh viện khác trên địa bàn thành phố như: Bệnh viện Bình Dân phụ trách việc gây mê người lớn, Bệnh viện FV phụ trách việc vận hành máy truyền máu hoàn hồi, Trung tâm chẩn đoán y khoa Medic hỗ trợ máy móc thiết bị...

Bệnh nhi được miễn hoàn toàn chi phí trong ca phẫu thuật này. Đây là lần thứ 3 việc ghép gan được thực hiện tại Bệnh viện Nhi đồng II. Hai ca ghép trước đã thành công tốt đẹp, 2 cháu đang phát triển bình thường.

Mỹ Lan 

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao