Thuốc diệt cỏ diệt cả người
 |
| Thuốc diệt cỏ Paraquat. Ảnh: Agrichem. |
Số bệnh nhân vào điều trị tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) do ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat gần đây tăng so với trước. Trong tháng 10 có 4 bệnh nhân nhập viện và chỉ một được cứu sống.
Bác sĩ Phạm Duệ, Phó giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết khi bị ngộ thuốc diệt cỏ Paraquat, cơ hội sống của bệnh nhân là rất nhỏ vì độc lực của thuốc rất cao.
Khi vào đường tiêu hoá, Paraquat được hấp thu nhanh vào máu. Phổi là cơ quan tổn thương nặng nhất do Paraquat tích luỹ tại đây và phá huỷ cấu trúc tế bào.
Tình trạng ngộ độc ban đầu của bệnh nhân có thể biểu hiện không nặng nhưng tình trạng tổn thương phổi vẫn tiếp diễn ở những ngày sau dẫn đến xơ phổi, suy hô hấp.
Các cơ quan khác, đặc biệt là thận và gan, cũng chịu tổn thương. Ngoài ra, khi nhiễm độc Paraquat, tim của bệnh nhân có thể bị tổn thương nặng, biểu hiện từ loạn nhịp tim đến hoại tử cơ tim, truỵ mạch, tụt huyết áp. Tổn thương thần kinh trung ương biểu hiện ở nhiều mức khác nhau: hốt hoảng, vật vã, mê.
Tại Việt Nam, Paraquat được sử dụng ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và một vài địa phương ở miền Bắc. Nhưng đến nay, vẫn chưa có số liệu thống kê chung trên toàn quốc về tình hình sử dụng và ngộ độc cấp Paraquat.
Thời gian gần đây, Paraquat được phân phối rộng rãi hơn ở phía Bắc, tại các trang trại ở Hà Tây, Hoà Bình và các tỉnh trung du, miền núi... Theo bác sĩ Duệ, có một thiếu sót nghiêm trọng là việc phân phối thuốc Paraquat cho các địa phương của các công ty không kèm theo việc cấp thuốc giải độc.
Giải pháp tốt nhất hiện nay, theo các bác sĩ, là nên phân phối cả thuốc giải độc Paraquat cho các cơ sở y tế thôn bản của địa phương. Nhiều bác sĩ đề xuất kiến nghị lên Bộ Y tế đưa thuốc giải loại hấp phụ độc chất vào danh sách thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu bệnh nhân ngộ độc Paraquat ngay khi được đưa tới.
(Theo Tiền Phong)