'Tê tê say say' là do nhiễm độc thủy ngân
Bệnh tê tê say say của người dân Lạc Sơn (Hòa Bình) có các triệu chứng giống những bệnh nhân ở Kim Bôi trước đây, mà nguyên nhân là nhiễm độc thủy ngân; viện trưởng Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường Nguyễn Khắc Hải cho biết.
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hải là thành viên đoàn chuyên gia Bộ Y tế vừa đi khảo sát ở Lạc Sơn về. Ông cho biết đã tới địa điểm có 52 người mắc bệnh lấy mẫu nước ăn, nước hồ nuôi cá, mẫu trầm tích trong hồ, mẫu máu và nước tiểu của bệnh nhân.
"Qua thăm khám kỹ cho 9 người mắc bệnh, chúng tôi thấy giống biểu hiện bệnh của những người mắc bệnh tương tự tại Kim Bôi, mà nguyên nhân gây bệnh đã được kết luận là nhiễm độc thủy ngân mãn tính" - ông Hải nói. Tóc, nước tiểu bệnh nhân, trong thực phẩm (cá, ốc...) tại Kim Bôi có hàm lượng thủy ngân rất cao.
Tại Lạc Sơn, hiện các chuyên gia mới thăm khám và tìm hiểu các biểu hiện lâm sàng, chưa có kết quả xét nghiệm bệnh phẩm. Tuy nhiên, họ nhận thấy triệu chứng lâm sàng rất giống nhau, đều là choáng váng, mệt mỏi đến rũ ra, biểu hiện như người say rượu, có người ngất xỉu và thậm chí tử vong rất nhanh.
Người dân quanh vùng rất lo lắng vì có trường hợp cả nhà bị bệnh, nhưng ông Hải khẳng định đây là bệnh không lây. Hiện phương án điều trị chính thức của Bộ Y tế là sử dụng vitamin B1 liều cao, bệnh nhân quá mệt mỏi thì kết hợp truyền dịch. Do dân cư ở Lạc Sơn sống gần mỏ khai khoáng nên các chuyên gia đề xuất cấp thêm thuốc chống độc. Các bệnh nhân ở Kim Bôi trước đó đã được cấp thuốc giải độc và kết quả đã không thấy xuất hiện “tê tê, say say” trở lại.
Ông Hải cũng cho biết, bệnh tê tê, say say thường xuất hiện ở những vùng có bãi đào vàng, nơi dùng thủy ngân để chiết tách vàng.
(Theo Tuổi Trẻ)