Canh giờ vàng để sinh quý tử
 |
| Ảnh: Fotosearch.com. |
Trước ngày cháu đích tôn chào đời hơn tháng, gia đình ông Huỳnh ở Phú Nhuận, TP HCM đã họp để quyết cho con dâu lâm bồn ngày giờ nào. Và giờ G đã được ấn định sớm hơn dự sinh của bác sĩ 8 ngày, vì thày tử vi phán đó là giờ sinh quan.
Không chặt chẽ đến tận giờ lẻ như gia đình ông Huỳnh, nhưng vợ chồng chị Nga khi sinh con đầu lòng cũng canh đủ cách để đẻ vào chính lập xuân năm Đinh Hợi. Anh chị nghe nói, tuổi này không chỉ hợp vợ hợp chồng mà còn trúng mùa, nảy lộc, đâm hoa, kỳ vọng con thông minh.
Theo một nghiên cứu của Tổng cục thống kê và Ngân hàng Thế giới trên 22 nghìn trẻ em sinh từ năm 1976 đến 1996 tại Việt Nam, ở những năm được cho là tốt, số trẻ sơ sinh cao hơn những năm khác trung bình 7%. Còn theo một nghiên cứu khác ở Hong Kong, vào năm Rồng, tỷ lệ sinh gia tăng 7-8% so với mức sinh trung bình.
Ở Anh, những fan hâm mộ bóng đá thì chăm chắm làm sao cho con sinh vào mùa hạ, chỉ vì theo một nghiên cứu, trẻ sinh mùa này chơi bóng rất xuất sắc.
Ở ta, việc canh giờ, canh ngày sinh con để có quý tử giờ càng phổ biến. Có những "cuộc chiến chống thiên định" đã thất bại thảm hại. Ngày vui nhất của gia đình ông Quang ở Bình Thạnh, TP HCM bỗng hoá thành ngày rủi. Trong khi cả đại gia đình đang ở nhà mổ gà, đồ xôi chuẩn bị đón quý tử chào đời theo giờ đẹp thì ở phòng sinh mổ Bệnh viện Từ Dũ, các bác sĩ bó tay khi sinh linh bé nhỏ đã chết lưu. Bác sĩ chỉ định mổ trước đó 6 ngày. Nhưng sản phụ lại cố ở nhà thêm 5 ngày nữa vì theo thày phán, các ngày trước đó đều là ngày xấu, giờ xấu.
Còn vợ chồng chị Hiền ở Tân Bình, TP HCM cũng khốn khổ vì bị "chệch giờ". Dù việc đã qua 6 năm nhưng đến giờ, mỗi lần cu Tí ốm đau hay học hành thua kém là hai vợ chồng chị lại bị ông bà nội chì chiết. Chả là ông nội cu Tí thúc con trai và con dâu phải tính toán sao cho cháu đích tôn có thể sinh vào giao thừa thiên niên kỷ năm 2000. Mọi sự đều trúng. Nhưng giờ vàng lại "bể" vào phút chót. Nguyên nhân là khi chuẩn bị lên bàn mổ, khi bác sĩ hỏi thì cô vợ khai, do đợi lâu quá mệt muốn xỉu, chồng chị mới cho uống sữa cách đó 2 giờ. Bác sĩ kiên quyết dời thời gian "bắt con" lại 4 giờ sau. Thế là công cốc.
Cái lý của tử vi và khoa học
Không phải ngẫu nhiên mà dân gian nhắm nhe "Trai đinh nhâm quý thì tài, gái đinh nhâm quý phải hai lần đò", rồi thiên hạ lại rần rần canh giờ sinh "thiên tử".
Tử vi Đông phương nói rất rõ từng giai đoạn hên xui, xấu tốt, công danh sự nghiệp... của cuộc đời, dựa trên những chuyển đổi của các vì sao tại các cung số ngay thời điểm con người mới tượng hình trong lòng mẹ. Theo đó, con người phải chịu ảnh hưởng bởi các ngôi sao, tức là tuỳ thuộc vào năm sinh, con giáp nào và con giáp đó thuộc về hành nào. Người ta gọi đó là Mệnh.
Đơn giản hơn, tử vi Tây phương cho rằng con người phải chịu ảnh hưởng bởi những năng lượng phát sinh ra từ các hành tinh trong Thái Dương hệ. Năng lượng này tạo ra một khả năng hấp thụ, hoán chuyển các tế bào của mọi hệ thống vận hành trong cá nhân đó, từ hệ thần kinh, hệ dinh dưỡng, hệ miễn nhiễm đến khối óc... Khi bào thai mới tượng hình, ảnh hưởng của các năng lượng vô hình đó đã là một tác nhân chính trong sự phát triển, giống như một cái khuôn đúc để tạo ra con người với những cá tính, năng lực khác nhau.
Không quá siêu hình như tử vi nhưng khoa học bước đầu cũng có những lý giải tương đối có lý cho việc chọn thời điểm vàng để sinh. Số đông các nhà khoa học cho rằng các đôi vợ chồng trẻ không nên thụ thai ngay trong đêm động phòng hay vi vu tuần trăng mật. Bởi lẽ sự mệt mỏi, căng thẳng, các chất kích thích rượu bia trong ngày cưới và nhất là sự biến đổi thời tiết trên các chặng đường đi xa không phải là tiền đề tốt cho một thai nhi.
Các nhà khoa học Trung Quốc khẳng định: mùa liên quan đến chất lượng trẻ. Các tháng trong mùa xuân, hè, thu, thai phụ trải qua thời kỳ nhiều rau trái và ngập tràn ánh nắng nên được thụ hưởng nhiều khoáng chất, muối vô cơ, vitamin. Còn nếu thụ thai trong thời điểm mùa đông giá, thiên nhiên ít rau quả hơn, không khí dễ ô nhiễm, nồng độ Dioxid Dulfur gây dị dạng cho thai nhi cao. Còn các nhà tâm lý quả quyết, nếu cha mẹ tin trẻ sinh năm tốt có khả năng bẩm sinh tốt thì đầu tư nhiều hơn và được khích lệ, tự tin hơn nên tác động tốt đến sự phát triển của trẻ.
Canh để thụ thai và sinh con đúng thời điểm theo khoa học, phù hợp mùa, tuổi, sức khoẻ và công việc bố mẹ là việc nên làm. Nhưng sẽ là quá đáng nếu kỳ vọng bằng ngày, giờ sinh, con người có thể cải tạo số phận.
Thạc sĩ Phùng Đức Tùng và tiến sĩ Đỗ Quý Toàn khi hoàn thành nghiên cứu về việc chọn năm sinh cho con và ảnh hưởng đến sự phát triển của con người đã khẳng định: Sự khác biệt về phát triển giữa trẻ sinh năm tốt và trẻ sinh năm khác chủ yếu do nuôi dưỡng chứ không phải do tử vi tạo ra.
(Theo Tài Hoa Trẻ)