Thứ bảy, 6/9/2008, 09:41 GMT+7

Nên tránh quét đường vào giờ cao điểm

Không khí trên các tuyến phố vào giờ cao điểm vốn đã rất ngột ngạt do xe cộ và người đi lại gây nên thì lại bị ngột ngạt thêm vì các "môi trường viên" làm tung lên những đám bụi dày đặc bao phủ trên đường. (Lê Đức Phương)

 

Nạn móc túi ở bến xe buýt tiếp tục hoành hành

Khi xe buýt dừng, chúng chạy theo đoàn người và chỉ chờ cơ hội mọi người sơ ý là thực hiện hành vi móc túi. Tôi đã thấy rất nhiều người bị móc túi nhưng cũng chỉ biết chấp nhận đành mất chứ không biết ai mà kêu. (ND)
> Trộm cắp hoành hành tại các bến xe buýt

Nên rút ngắn thời gian học đại học

Tôi là một sinh viên ngành CNTT tại Hà Nội. Hiện, trong chương trình học của chúng tôi có nhiều môn không cần thiết nhưng số đơn vị học trình khá cao. Việc duy trì các môn này theo kiểu dạy cũ mất thời gian và không mang lại nhiều hiệu quả. (Nguyễn Ngọc Hiền)
> Thời gian học đại học có thể còn 3 năm

Nên mở rộng cửa vào đại học

Người Việt Nam rất thích vào đại học, theo tôi cũng nên mở rộng cửa đón các em vào. Nhưng việc giáo dục, đào tạo trong trường cần làm nghiêm và học phí thu đủ thì không phải ai cũng tốt nghiệp được và sẽ loại dần những người không đủ khả năng.
> Dự kiến bỏ thi đại học từ năm 2010

Cần xây dựng luật chống ô nhiễm tiếng ồn

Hằng ngày, ngoài tiếng còi xe, người dân còn phải hứng chịu đủ thứ tiếng ồn khác như tiếng rao bán hàng rong, tiếng nhạc của các quán cà phê, tiếng "zô zô" của dân nhậu, tiếng thử xe máy của tiệm sửa xe, tiếng karaoke của hàng xóm, tiếng loa của đài phát thanh huyện, xã... (VTT)
> Còi xe trong giao thông - ai chịu trách nhiệm?

Sách giáo khoa lỗi, vẫn bán với giá của sản phẩm chất lượng

NXB Giáo dục (và cả các bộ phận liên đới) đã thừa nhận sản phẩm của mình có lỗi nhưng vẫn bán với giá của sản phẩm đạt chất lượng. Trong khi lẽ ra phải thu hồi và sửa lại xong mới đưa trở lại thị trường. (Phạm Trương Hưng)
> Không phải cứ in ra, thấy lỗi thì sửa và đính chính

Người thiếu văn hóa sẽ ứng xử theo kiểu bản năng

Văn hóa còi xe, hay rộng hơn là văn hóa ứng xử nói chung, là những thứ ăn vào tiềm thức, gốc rễ. Con người thiếu văn hóa, thì sẽ ứng xử theo kiểu bản năng, và gây cho người xung quanh những sự khó chịu không đáng có. (Tran Ngoc Trung)
> 'Văn hóa còi xe' ở Hà Nội

Bố mẹ nuôi Thiện Nhân đã làm được điều kỳ diệu

Mỗi khi đọc những bài viết về bé Thiện Nhân, tôi không sao cầm được nước mắt và khóc như đứa trẻ, bởi vì ở đó có một tình người quá thiêng liêng, cao cả. (Thanh Linh)
> Nhật ký của mẹ 'chú lính chì' Thiện Nhân

Không phải cứ in ra, thấy lỗi thì sửa và đính chính

Sách giáo khoa là loại sách đặc biệt, không phải cứ in ra rồi bán cho học sinh và khi học sinh dùng thấy lỗi thì sửa, đính chính, còn lỗi mà học sinh không biết, không phản ánh thì thầy, cô cứ thế mà dạy. Dạy cả cái sai, dạy cả cái có lỗi thì thật là phản tác dụng.
> Lỗi trong sách giáo khoa sẽ được in trong 3 cuốn đính chính

Bức xúc về văn hóa còi xe

Khi đồng hồ giao thông còn khoảng 4 - 3 giây, những người tham gia giao thông phía sau bao gồm xe bus, taxi, xe gắn máy... đã bắt đầu bóp còi vội vã, inh ỏi... "Tiếng còi xe ơi!" hãy vang lên khi thật sự cần thiết nhé.
> 'Văn hóa còi xe' ở Hà Nội

Các tin đã đưa ngày: 

Tiêu điểm
Thảo luận các chủ đề về giáo dục