Góp ý với Hoa hậu Việt Nam
Nên cẩn thận chọn lọc vì nếu chọn cây dừa thì các quốc gia Đông Nam Á không thiếu gì bờ biển tuyệt đẹp với hình ảnh cây dừa. Còn hoa sen thì coi chừng hình như Thái Lan hay một quốc gia nào đó đã sử dụng. Cây tre thì khá thuần tuý các ngôi làng VN nhưng cũng không thiếu ở Trung Quốc. (N.K.Ngo)
Người gửi: nkngo
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hoa Hậu Việt Nam
Tôi đồng ý với một độc giả rằng không nên quá lạc quan về Hoa hậu VN, vì xét về mọi mặt thì Hoa hậu chúng ta cũng hết sức bình thường. Do đó, thay vì quá sức ca tụng, chúng ta nên khuyên bảo Hoa hậu chúng ta thì tốt hơn vì đem chuông đi đấm xứ người thì phải cho ra trò.
Tôi không phải không ủng hộ Hoa hậu VN nhưng chúng ta phải tập nhìn thẳng vấn đề và xây dựng kế hoạch cho những năm sắp đến nếu muốn Hoa hậu VN đăng quang. Cứ nhìn thế giới quanh ta thì biết họ có hẳn kế hoạch quốc gia trong việc nặn ra một Hoa hậu để làm rạng danh cho nước nhà. Vì vậy, chúng ta hãy bắt tay vào ngay bây giờ kẻo quá muộn thay vì ngồi ca tụng chuyện khó có thể xảy ra.
Chúc Hoa hậu VN nhiều nghị lực vượt qua mọi thử thách để chiến thắng, dù có thể là một chiến thắng nhỏ nhoi nhưng bằng chính nỗ lực tự thân...
Về biểu tượng VN, tôi đồng ý với nhiều bạn khác rằng cây xương rồng có vẻ như là của dân Mexico hơn là dân tộc VN. Vì vậy, cần phải cân nhắc thật kỹ khi làm việc gì, nhất là có liên quan đến quốc gia dân tộc. Đừng tự chơi nổi hay bốc đồng cũng như không nên "biến tấu" biểu tượng quốc gia dân tộc.
Nên cẩn thận chọn lọc vì nếu chọn cây dừa thì các quốc gia Đông Nam Á không thiếu gì bờ biển tuyệt đẹp với hình ảnh cây dừa. Còn hoa sen thì coi chừng hình như Thái Lan hay một quốc gia nào đó đã sử dụng hình ảnh hoa sen. Cây tre thì khá thuần tuý các ngôi làng VN nhưng cũng không thiếu ở Trung Quốc...
Điều đơn giản nhất là điều tinh tế nhất.