Thứ hai, 28/7/2008, 15:39 GMT+7

Góp ý với 'Một sáng kiến giúp ngăn chặn nạn lậu vé tại SVĐ'

Ý kiến của bạn Trần Minh Hải chưa được hợp lý cho lắm, có lẽ người đưa ra ý kiến còn quá trẻ nên chưa có được những suy nghĩ kín kẽ. (Phạm Khanh).

Chúng ta đang ở năm 2008 chứ không phải những năm của thế kỷ trước. Thời của các ứng dụng kỹ thuật hiện đại và tiên tiến cùng năng lực quản lý được đào tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế phải khác xa với thời một tháng được phân phối vài lít dầu, mấy lạng thịt theo tem phiếu chứ!

Đành rằng quản lý vé chui, vé không được phân phát trực tiếp tới người hâm mộ mà qua trung gian kiếm lời là một bài toán khó nhưng cách ghi CMTND và soát vé như đi máy bay thế có lẽ không ổn. Để làm được điều ấy có lẽ sẽ tốn biết bao nhiêu sức người và thời gian không cần thiết. Nếu chỉ mua vé, vậy sẽ phải mất thời gian cho việc lấy CMTND của người thứ hai (một người hai vé). Rồi trong trường hợp đột xuất người thứ hai đó không đi được thì đổi vé sao đây? Các em chưa có CMTND thì phải mang giấy khai sinh à? Và, kế hoạch làm bạn trai bất ngờ bằng cách tặng vé mà anh ấy mong mỏi thì coi như thất bại! Còn thủ tục "check-in" nữa có lẽ phải làm từ sáng sớm!

Việc để xảy ra vé chui, vé lậu là trách nhiệm của Ban Tổ chức, cụ thể là bộ phận phân phối vé. Mọi chuyện đều phát sinh từ bộ phận này mà ra. Quản lý cách phân phối, bán vé và quản lý kiểm soát những nhân vật này là đủ. Công khai, giám sát, kiểm soát hoạt động này tốt sẽ không có tiêu cực hoặc "rất ít" tiêu cực xảy ra.