Thứ hai, 7/7/2008, 15:32 GMT+7

Lippi mang đến niềm tin và hy vọng cho tuyển Itlay

Sự trở lại của một "Cáo già" như Lippi là rất cần thiết với "Binh đoàn thiên thanh", nhất là khi thất bại cay đắng tại Euro 2008 đã chỉ ra sai lầm lớn nhất về chiến thuật và khả năng ứng phó của Donadoni. (Nguyễn Đức Minh)
>Những hướng đi mới để vực dậy tuyển Italy

Đối với tuyển Italy, điểm mạnh nhất của họ chính là lối chơi chặt chẽ và khoa học được nâng lên tầm nghệ thuật. Lối chơi ấy có thể nhàm chán đối với CĐV trung dung, nhưng ẩn trong nó là ý thức chiến thuật tuyệt vời của từng vị trí trên sân. Giờ đây với sự trở lại của Lippi, Italy cũng sẽ quay lại với phong cách truyền thống đã thành sở trường, tất nhiên là sẽ có những thay đổi để phù hợp với thời cuộc.

Thay đổi lớn nhất chính là về mặt nhân sự, các ngôi sao một thời giờ quá "tuổi băm" đã thành quá khứ, tuyển Italy cần những nhân tố trẻ trung, tươi mới. Lippi là một HLV tinh tường trong việc dùng người. Trong lần trở lại này, ông cũng có nhiều thuận lợi khi bóng đá Italy hiện nay không hề khan hiếm các nhân tố triển vọng. Môi trường Serie A dù khắc nghiệt hiện vẫn có nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Lippi có 2 năm để chuẩn bị cho VCK World Cup, đó là quãng thời gian cần thiết để ông tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thể hiện và tích lũy kinh nghiệm.

Hi vọng với sự trở lại của Lippi, các nhà ĐKVĐ thế giới sẽ đạt được sự cân bằng giữa kinh nghiệm trên băng ghế huấn luyện và sự trẻ trung của các cầu thủ trên sân. Italy sẽ chinh phục World Cup 2010 một cách mạnh mẽ và thuyết phục. Đó cũng là mong muốn của những người hâm mộ "Binh đoàn thiên thanh".