Thứ ba, 28/4/2009, 10:54 GMT+7

Cần xét mức sống của người dân trước khi ra luật thuế mới

Đọc bài "Nhà trên 600 triệu phải đóng thuế" tôi thấy rất bức xúc trước dự thảo thuế mới. Tôi hoàn toàn hiểu Nhà nước đưa ra các chính sách thuế để quản lý và điều tiết nền kinh tế. Nhưng cần phải xem lại mức sống của người dân như thế nào để có chính sách hiệu quả, vừa lòng dân. (anhhong)

Thử hỏi hiện nay, các hộ gia đình (ở thành thị) một năm phải đóng góp bao nhiêu khoản vận động xã hội? Người lao động phải đóng bao nhiêu khoản thuế? Như tôi đang sống trong khu tập thể Trung Tự. Ngay khi Nhà nước có chính sách xây ốp thêm diện tích, nhiều gia đình đã phải bán đi một nửa căn nhà, chấp nhận sự phức tạp trong cuộc sống hàng ngày để tồn tại rồi gom góp để nộp cho đủ tiền làm sổ đỏ, gọi là "chắc chăn" trong "an cư lạc nghiệp", rồi cũng là để "trả một cục", không phải đóng thuế tháng, tốn nhiều tiền hơn.

Ai mà chẳng phải lo cho con cái học hành, rồi bao nhiêu việc khác, những việc mà "không làm không được". Chỉ nhìn bà con chạy vạy, vay mượn để có đủ vài triệu bạc nộp sổ đỏ, tôi hiểu bà con Hà Nội chúng ta còn nghèo lắm. Thế nhưng, chính sách thuế nhà ở mới này lại như "giáng" thêm một đòn nặng vào những người dân đang cố sức ổn định cuộc sống vốn dĩ đã nhiều khó khăn. Chỉ có người lao động thấp, dân công chức văn phòng thì mới khó khăn về tài chính.

Chỉ mong góp một tiếng nói nhỏ để các cơ quan quản lý lắng nghe, có thêm cân nhắc để dân yên lòng.

* Ý kiến của bạn?

Link Site
CÁC CHỦ ĐỀ BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Lien he quang cao