Tại sao giá xăng chỉ giảm 500 đồng
Tôi cứ đinh ninh các bác xăng dầu phải giảm mấy nghìn đồng, chứ hạ có 500 đồng mỗi lít xăng thì ăn thua gì. Đúng là tăng giá xăng "nhiều như nước Phần Lan", hạ thì "nhỏ giọt như cà phê phin". (Nguyễn Dũng)
> Xăng giảm 500 đồng từ 8h sáng nay
Buồn thật đấy!
Người gửi: Thanh,
Hôm qua dự đoán xăng sẽ giảm 500 đồng vì áp lực người tiêu dùng, không ngờ lại đúng. Động thái này thật giống như nói với người dân là: "Đó đòi giảm thì giảm rồi đó. Vừa lòng chưa?". Lúc trước, khi xăng thế giới tăng cao, các ngài liên tục đòi bù lỗ, kêu gọi nhân dân chia sẻ gánh nặng và tăng một lúc lên 5.000, 6.000 đồng. Nhưng mọi người vẫn đồng tình, ủng hộ. Vậy mà bây giờ, khi xăng dầu lãi đến 4000 đồng/lít sao lại cứ viện hết lý do này đến lý do khác để trì hoãn, kéo dài thời gian khác. Và đến khi không thể trì hoãn được nữa thì lại giảm giá theo kiểu như vậy. Ôi, thật đáng buồn cho cái gọi là "Đạo đức kinh doanh"!
Người gửi: DH,
"Chẳng thà không giảm thì thôi.
Chứ giảm nhỏ giọt thì vui sao đành"
Chắc là tại dư luận gần đây lên tiếng dữ quá cho nên mấy ông xăng dầu mới giảm 500 đồng cho mọi người khỏi phải la nữa.
Người gửi: vũ thái hùng,
Tôi đã từng được nghe một vị lãnh đạo của ngành xăng dầu phát biểu "xăng dầu kinh doanh theo cơ chế thị trường"! Nhưng tôi thiết nghĩ không biết các vị đánh giá và hiểu như thế nào về cơ chế thị trường? Trong khi dầu thế giới giảm một cách mạnh mẽ thì giá trong nước chỉ nhỏ giọt, các đơn vị luôn kêu phải bù lỗ.
Tôi thật sự chẳng hiểu.
Người gửi: Uông Nguyễn,
Sao các bác giảm giá xăng chỉ có 500 đồng/lít như thế có quá ít không? Trong khi đó lúc lên giá một lúc là lên vài ngàn đồng. Nếu giảm như thế thì có giảm bớt gánh nặng cho bà con trong thời kỳ khó khăn này?
Người gửi: Nguyễn Anh Tuấn,
Lúc xăng vừa lên giá là bảo Nhà nước phải bù lỗ, không thấy nói tới chuyện dự trữ 30 ngày gì cả, lúc xăng xuống thì nói phải xuống từ từ vì cân đối lượng xăng dự trữ 30 ngày nhập giá cao, đúng là hài thật.