Tiết kiệm điện bằng cách hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất
Vừa qua, trên thế thới đã diễn ra chiến dịch "Giờ Trái Đất" (Earth Hour) cắt điện một giờ tại 370 thành phố của 35 quốc gia để hưởng ứng việc chống lại tình trạng biến đổi khí hậu. Nước ta đang tình trạng thiếu điện nghiêm trọng, vậy tại sao ta không làm như họ? (Nguyễn Tuấn Anh)
Tôi thấy ý tưởng tiết kiệm điện của mọi người đều hay cả. Nhưng mỗi ý tưởng đều cần phải có thời gian thực hiện, phải có tiền của đầu tư cho ý tưởng đó, và phải được kiểm chứng về tính hiệu quả. Các ý tưởng về lâu dài thì mới phát huy được tác dụng. Tình hình thiếu điện hiện nay đang trong tình trạng rất nghiêm trọng. Vậy nên tôi có ý kiến về giải pháp tiết kiệm điện trước mắt bằng việc hạn chế nhu cầu sử dụng điện qua vài dòng như sau:
Vừa qua, trên thế thới đã diễn ra chiến dịch "Giờ Trái Đất" (Earth Hour) cắt điện một giờ tại 370 thành phố của 35 quốc gia để hưởng ứng việc chống lại tình trạng biến đổi khí hậu. Nước ta đang trong tình trạng thiếu điện đặc biệt nghiêm trọng, vậy tại sao ta không làm như họ? Theo tôi, mỗi tỉnh thành nên cắt điện toàn tỉnh vào một thời gian nhất định trong một khoảng thời gian nào đó. Thủ đô Hà Nội mỗi ngày sử dụng khoảng 15 triệu kWh điện, và thiếu khoảng 1 triệu kWh. Nếu bây giờ mỗi ngày Hà Nội cắt điện toàn thành phố trong khoảng thời gian 10 phút vào lúc 19h50 đến 20h00 (theo tôi nghĩ sau thời sự là thời gian thích hợp nhất) thì sẽ tiết kiệm được khoảng 150 nghìn kWh điện (vì là giờ cao điểm). Như vậy, chỉ riêng việc làm này đã tiết giảm được 15% lượng điện bị thiếu của thủ đô. Nếu cả nước cùng thực hiện thì lượng điện tiết kiệm được sẽ là rất nhiều.
Hành động thiết thực này không những chỉ tiết kiệm được điện năng mà nó còn nâng cao ý thức tiết kiệm điện của người dân vì nó nhắc nhỏ họ một cách rất trực quan. Tuy nhiên, việc làm này cũng cần sự đồng thuận của các doanh nghiệp, khách sạn,… Nhưng đây là một chủ trương đúng, nếu nhà nước kêu gọi thì tôi nghĩ mọi người cũng sẽ đồng thuận.