Thứ hai, 28/7/2008, 15:11 GMT+7

Cần khảo sát kỹ hơn xu hướng sinh một con

Thực lòng, không có cặp vợ chồng nào chỉ muốn sinh một con. Nếu chỉ muốn sinh một con thì có thể kết luận rằng, đó là những người ích kỷ, không phải là những người thương con và có trách nhiệm đối với gia đình, chưa kể trách nhiệm xã hội.
> Sinh một con - lựa chọn mới của nhiều gia đình

Người gửi: Xuân Minh

Tôi có quen với một cặp vợ chồng hiện nay đang sinh sống tại TP HCM. Người vợ đang làm tại một công ty nước ngoài, công việc vô cùng bận rộn. Mỗi buổi sáng phải rời nhà lúc 6 giờ để kịp đón xe bus công ty đi làm ở Khu công nghệ cao. Anh chồng là cũng làm cho một công ty nước ngoài, giờ giấc cũng rất khắc nghiệt không thu kém gì người vợ.

Với thu nhập của hai vợ chồng không dưới 40 triệu thì thật là lý tưởng cho mọi gia đình của những người trẻ tuổi. Đứa con đầu lòng được sinh ra sau 1 năm kể từ khi cưới nhau. Sẽ vẹn toàn hơn nếu đứa bé có sức khoẻ tốt. Thật không may mắn, cháu thường hay bị đau ốm, tuy chỉ là những loaị bệnh vặt của trẻ nhỏ như viêm họng, đường ruột nhưng nhìn thấy cảnh hai vợ chồng cứ chiều tối phải chở cháu đi bác sĩ liên miên, ai cũng cảm thấy mệt mỏi giùm. Nếu ai đó hỏi có sinh nữa không thì câu trả lời đầu môi sẽ luôn là không bao giờ sinh nữa và kể cả cũng chưa dám suy nghĩ về điều đó.

Thế nhưng, mọi thứ được thay đổi kể từ ngày bà ngoại cháu bé về hưu và vào TP HCM ở hẳn với cháu ngoại. Hai vợ chồng lên kế hoạch sinh ngay cháu thứ hai. Một lần nhắc lại chuyện cũ, tôi hỏi tại sao hai vợ chồng lại thay đổi kế hoạch thì người vợ cười thay cho câu trả lời.

Câu chuyện trên chỉ là một hoàn cảnh của xã hội hiện nay. Khi đọc kết quả khảo sát của báo VnExpress, tôi thấy hơi bị phiến diện khi kết luận sinh 1 con là xu thế. Khảo sát chưa đề cập đến hoàn cảnh kinh tế, hoàn cảnh gia đình, điều kiện công việc, lứa tuổi, kế hoạch phát triển bản thân, giới tính, nghề nghiệp và nhiều yếu tố xã hội khác. Thực lòng, không có cặp vợ chồng nào chỉ muốn sinh một con. Nếu chỉ muốn sinh một con thì có thể kết luận rằng, đó là những người ích kỷ, không phải là những người thương con và có trách nhiệm đối với gia đình, chưa kể trách nhiệm xã hội. Chắc chắc rằng trong thâm tâm, không ai muốn vậy cả nhưng điều kiện không cho phép. Nhưng điều kiện tại mỗi khu vực địa lý, mỗi thành phố, thị xã, mỗi ngành nghề, tầng lớp thu nhập khác nhau sẽ dẫn đến kế hoạch và quyết định về con cái sẽ khác nhau. Do vậy, nếu được quý báo nên khảo sát kỹ hơn, trên bình diện rộng hơn để có kết luận chính xác.

Lien he quang cao