Thứ sáu, 11/4/2008, 05:24 GMT+7

Ai được phép định giá bản quyền?

Tôn trọng bản quyền là thái độ đúng, công nhận sức lao động của tác giả. Nhưng chi phí cho bản quyền thì ai được phép định? Rõ ràng không có quy chuẩn giá chung cho mọi bản nhạc. (NTH)
> RIAV lành mạnh hóa thị trường nhạc số bằng phí tác quyền

Có phải mọi bản nhạc đều được mọi người ưa thích? Có thể so sánh giá trị của những tác phẩm vượt thời gian với những ca khúc 'nhạc chợ' được không? Và có những nhạc phẩm được rất nhiều người nghe, trong khi có những tác phẩm chẳng mấy người để ý. Như vậy, doanh nghiệp nào càng có nhiều 'nhạc chợ' thì càng tốn phí bản quyền?

Chưa kể, có những tác phẩm rất lâu đời và tác giả đã không còn. Vậy phí bản quyền sẽ dành cho ai? Những nhạc phẩm của Mozart, Bach, Chopin... ai sẽ được nhận giá trị bản quyền?

Rõ ràng không phải tác phẩm nào cũng có thể tính phí bản quyền, nhất là tác phẩm đó đã có tuổi đời hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm năm. Những tác phẩm ấy đã trở thành tinh hoa của nhân loại và nó không còn thuộc riêng về ai thì mọi người đều có quyền thưởng thức. Điển hình như những bài dân ca, đó là tinh hoa của cả dân tộc. Vậy ai sẽ trả phí cho ai?

Nói chung, giá trị bản quyền của tác phẩm ngoài chính tác giả thì không có ai 'hợp pháp' hơn họ được định giá tác phẩm ấy. Vậy cơ sở nào cho RIAV được phép định giá 'những đứa con tinh thần' của người khác?

NTH

Ý kiến của bạn

> Thu phí phương tiện giao thông