Thứ sáu, 4/4/2008, 12:51 GMT+7

Giá cao sẽ khiến cộng đồng quay lưng với nhạc Việt

Tôi hoàn toàn ủng hộ việc thu tiền bản quyền, nhưng với mức giá mà RIAV đưa ra thì việc thu được tiền là điều không tưởng. (Pham Hoang)
> RIAV lành mạnh hóa thị trường nhạc số bằng phí tác quyền

Người ta có thể bỏ 5.000 đồng ra mua 1 CD MP3 vài trăm bài. Cũng giá tiền đó mua được 1 CD hơn mười bài. Vậy mà RIAV bán 1 bài giá 1 triệu đồng?

Bản thân tôi là admin của một website nhạc. Tất nhiên, việc thu phí của RIAV sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của website tôi nói riêng và rất nhiều website nhạc thuộc cộng đồng nói chung.

Nếu không có những website nhạc như chúng tôi, thì những ca sĩ chập chững vào nghề còn lâu mới được công chúng biết đến. Chính các forum, site âm nhạc "vi phạm bản quyền" đã tạo nên lượng fan dồi dào cho các ca sĩ. Là công dân Việt Nam, có luật thì phải chấp hành, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều cách mà các webmaster "né" được những gì mà RIAV sắp làm.

Có thể, một số lượng khá lớn trong cộng đồng webmaster và những người nghe nhạc sẽ quay lưng lại với nhạc Việt khi biết giá 1 bài hát là 1 triệu đồng. Gần bằng 2/3 chỉ vàng cho 1 bài hát, một mức giá không tưởng. Lúc đó, RIAV sẽ đối phó thế nào với nạn băng đĩa lậu? Chúc RIAV may mắn, cứ đà này, nhạc ngoại sẽ lên ngôi.

Ý kiến của bạn

 
Link Site
Bài viết của độc giả trên chuyên mục này không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn và không có nhuận bút.
Thuốc nào trị bệnh kẹt xe?
"Hạn chế ôtô nên làm càng sớm càng tốt", ông Khuất Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm tư vấn Phát triển giao thông vận tải TP HCM) nói.
"Để trị bệnh thiếu ý thức hãy dán tem phạt lên xe vi phạm"
Chỉ cần 250 tỷ đồng, TP HCM có thể chữa bệnh kẹt xe
Ước mơ giúp cho nhiều người bớt khổ
 
Ảnh độc giả
Hồ Gươm chiều tà
Xem ảnh khác>>
Lien he quang cao