Cần có kế hoạch đồng bộ cùng việc mở rộng thủ đô
Tôi là một người dân hiện cũng đang sinh sống tại Hà Nội và ngày ngày chứng kiến sự oằn mình vì chống lại sự quá tải của Thủ đô do rất nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan. (Pham Khanh Nhung)
Việc mở rộng thành phố, quy hoạch và xây dựn g mới cơ sở hạ tầng... để giải quyết sự quá tải là cần thiết. Tuy nhiên, tôi nghĩ không phải cứ quá tải mà mở rộng, sáp nhập các khu vực lân cận là giải quyết được toàn bộ vấn đề.
Cứ tính một cách đơn giản thôi, mỗi năm mỗi trường đại học tuyển sinh và cho ra trường mấy nghìn sinh viên, trong số đó bao nhiêu ở lại và bao nhiêu về địa phương. Tôi nghĩ một cách làm hiệu quả mà nhiều người biết, nhiều nước làm mà sao nước ta không làm, đó là phân bổ các trường đại học về các địa phương.
Như thế vừa phân bố hợp lý được nguồn dân cư, nhân lực... tạo điều kiện phát triển đồng đều hơn giữa các khu vực trên cả nước, chứ không phải là tập trung toàn bộ ở thủ đô như hiện nay, gây nên rất nhiều điều bất cập.
- Linux không hiệu quả trong điều kiện VN hiện nay (14/03)
- Tôi tin phần mềm mở và miễn phí sẽ dần tốt hơn (14/03)
- Linux hay Windows không quan trọng bằng chiến lược (13/03)
- Nâng cao ý thức tiết kiệm bằng cách sử dụng nguồn mở (13/03)
- Hãy dùng thử Ubuntu, đừng ngại (13/03)
- Hà Nội sát nhập Hà Tây là việc đáng làm (13/03)
- Hà Nội cần có phong cách riêng (12/03)
- Nên tạo những thành phố vệ tinh quanh Hà Nội (12/03)
- Không nên mở rộng HN khi kinh tế chưa đủ mạnh (11/03)
- Giờ là lúc thuận lợi nhất đưa mã mở vào cuộc sống (10/03)
- Hãy đón chào Linux như sự lựa chọn cần thiết (10/03)
- Tôn trọng bản quyền sẽ được mua phần mềm giá rẻ (10/03)
- Nên lấy ý kiến người dân Hà Nội về quy hoạch thủ đô (10/03)
- Chọn Hà Tây để mở rộng thủ đô là chính xác (10/03)
- Không mở rộng Hà Nội là cách nhìn thiển cận (10/03)
|
| > Thu phí phương tiện giao thông |
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress