Dùng hệ điều hành nào cũng phải có kiến thức về nó
Từ lúc mới bắt đầu, để dùng được phần mềm mã nguồn mở khó khăn hơn rất nhiều vì phần mềm license, ít nhất ở phần cài đặt chương trình. Với phần mềm license, chỉ cần click chuột và nút Next là mọi việc sẽ xong. (Trần Ngọc Sơn)
Chào bạn Bui Linh. Tôi nghĩ rằng những vấn đề bạn nêu ra là đúng, nhưng không phải là đúng hoàn toàn. Giờ tôi xin nói lại ý tưởng hay nhất của phần mềm mã nguồn mở nói chung và hệ điều hành mã mở nói riêng: đó chính là sự chia sẻ tri thức. Nghĩa là phần mềm mã mở ra đời từ ý tưởng đó.
Từ lúc mới bắt đầu, để dùng được phần mềm mã nguồn mở khó khăn hơn rất nhiều vì phần mềm license, ít nhất ở phần cài đặt chương trình. Với phần mềm license, chỉ cần click chuột và nút Next là mọi việc sẽ xong. Còn phần mềm mã mở thì không như thế, sẽ phải thao tác với nhiều dòng lệnh khác nhau để có thể cài đặt được chương trình. Nhưng đó là lúc ban đầu, theo thời gian mọi thứ dần được hoàn thiện và dễ dùng hơn với phần mềm mã mở. Ví dụ, nếu ai đó đã thành thạo với Word và Excel của Microsoft thì tôi nghĩ sẽ không phải học lại từ đầu để chuyển sang dùng Open Office.
Bao giờ cũng thế, khi có nhiều hơn một phần mềm cùng một loại sản phẩm thì những phần mềm đó đều có điểm tương đồng, về tính năng và cách sử dụng. Trình duyệt Internet chẳng hạn, tôi nghĩ nếu bạn dùng Internet Explorer của MS thì bạn chẳng khó khăn gì dùng sang FireFox, là trình duyện mã mở, thậm chí dùng FireFox còn tiện lợi hơn cả IE. Về hệ thống file của Linux, đồng ý với bạn là nó khác với Windows, nhưng với người dùng bình thường, họ có quan tâm đâu là thư mục hệ thống, đâu là file hệ thống của Windows không? Tôi dám chắc là không. Họ chỉ quan tâm thư mục làm việc của họ nằm ở đâu, có những gì trên Desktop của họ, chấm hết. Vậy thì Linux cũng làm được chuyện đó, giống hệt như Windows. Mỗi người dùng có một thư mục riêng, một desktop riêng.
Còn về vấn đề driver, thì cũng xin nói luôn rằng nhiều hệ điều hành Linux hỗ trợ phần cứng rất tốt. Tôi không dám chắc là bằng Windows không, chắc rằng giờ bạn mua một cái máy tính Đông Nam Á ở ngoài hàng và cài Linux (ví dụ Redhat, Fedora, CentOS) thì driver của tất cả các phần cứng máy đó được cài đầy đủ, trong đó có card mạng.
Và với bất kỳ cái gì để sử dụng chúng ta đều phải có kiến thức về nó, ngay kể cả phần mềm license. Tôi không tin rằng có nhiều người sử dụng thành thạo Word, Excel lại tự dưng biết mà không cần phải học gì cả. Và thực tế là đã, đang và có rất nhiều trung tâm dạy về Word, Excel mà học viên cũng phải cất công mất nhiều thời gian và công sức học để sử dụng chúng.
Phần mềm mở cũng thế. Chỉ có điều, cái hay là chúng ta quen sử dụng máy tính rồi thì sử dụng phần mềm mã mở mới hay đóng mới thì sẽ thuận tiện hơn vì chúng ta đã có thói quen sử dụng rồi, vậy thôi.
Trần Ngọc Sơn
Ý kiến của bạn- Hiện tại dùng nguồn mở không khả thi (04/03)
- Chuyển sang dùng Linux chẳng có ý nghĩa gì (04/03)
- Linux chỉ dành cho máy chủ (01/03)
- Linux sẽ thất bại nếu bắt chước Windows (01/03)
- Có trợ giúp cộng đồng, nguồn mở sẽ được dùng nhiều hơn (29/02)
- Không dùng thì làm sao hệ điều hành phổ biến (29/02)
- Linux sẽ có mặt ở mọi nơi (29/02)
- Khách hàng rơi vào thế bất lợi đâu chỉ khi mua ôtô (29/02)
- Mã nguồn mở nên được phổ cập để tạo thói quen (28/02)
- Tùy cách sử dụng mà chọn hệ điều hành (28/02)
- Người tiêu dùng hãy tự bảo vệ mình (27/02)
- Nên rút ngắn thời gian thử nghiệm rau để dân đỡ chờ đợi (27/02)
- Mong Chính phủ khẩn trương ra tay về vụ rau lớn vọt (27/02)
- Bạn đọc chúc mừng VnExpress tròn 7 tuổi (27/02)
- Cần biết ảnh hưởng của thuốc kích thích đối với người (27/02)
|
| > Thu phí phương tiện giao thông |
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress